Kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật Bạc Liêu lần thứ 21 năm 2016

Thu hoạch muối trắng – giải Nhất. Ảnh: NGÔ TRUNG HIẾU

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận được 526 ảnh của 40 tác giả gửi dự thi, phản ánh những nét đẹp của đất và người Bạc Liêu trên đường phát triển, hội nhập. Qua các vòng chấm online, Ban Giám khảo đã chọn ra 99 tác phẩm của 29 tác giả vào vòng triển lãm và chấm giải. Đây là lần đầu tiên Bạc Liêu ứng dụng hệ thống chấm ảnh trực tuyến, tạo thuận lợi cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tác giả dự thi.

Luộc tôm – giải Nhì. Ảnh: NGUYỄN XUÂN HÃN

Quà tết – giải Nhì. Ảnh: LÂM HƯƠNG NGUYÊN

Kết quả, giải Nhất “Thu hoạch muối trắng” – Ngô Trung Hiếu; 2 giải Nhì: “Quà tết” – Lâm Hương Nguyên, “Luộc tôm” – Nguyễn Xuân Hãn; 3 giải Ba: “Nhà máy bao bì dầu khí” – Đào Quốc Triệu, “Trái tim của biển” – Đặng Quang Khương, “Điệu múa trống Sa dăm” – Lưu Văn Khánh.

Con chọn con đường của cha – giải Khuyến khích.
Ảnh: TRẦN MỸ CHÂU

Hoa của nghề – giải Khuyến khích. Ảnh: LƯU TÍNH THÀNH

Xét nghiệm tảo – giải Khuyến khích. Ảnh: PHAN THANH CƯỜNG

Ngoài ra còn 6 giải Khuyến khích: “Nối nhịp” – Trần Minh Hoàng, “Hoa của nghề” – Lưu Tính Thành, “Lỡ mưa” – Trần Thanh Toàn, “Xét nghiệm tảo” – Phan Thanh Cường, “Con chọn con đường của cha” – Trần Mỹ Châu, “Phong điện – nguồn năng lượng sạch” – Đặng Quang Vinh.

Dự kiến, các tác phẩm sẽ được triển lãm nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *