Kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Kiên Giang năm 2016

Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Kiên Giang năm 2016 với chủ đề “Biển đảo và hang động Kiên Giang”, sau hơn một tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 655 tác phẩm của 30 tác giả.

Sau 3 vòng chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online, Ban Giám khảo đã chọn được bộ ảnh triển lãm với 80 tác phẩm, trong đó 12 tác phẩm được trao thưởng. Kết quả: Thể loại ảnh màu, giải Nhất: “Cuộc sống trong hang Sơn Trà” – Trương Minh Điền; giải Nhì: “Cửa biển Rạch Giá” – Trương Thạch Vũ; giải Ba: “Hà Tiên mùa lễ hội” – Nguyễn Tuấn. Ngoài ra, các tác phẩm: “Săn mồi” – Danh Hiệp, “Nam Du đảo xanh” – Ngô Phương, “Cùng biển” – Nguyễn Thái Khanh, “Trên biển Tây Nam” – Trương Anh Dũng cùng đoạt giải Khuyến khích.

Thể loại ảnh đơn sắc, giải Nhất: “Hoàng hôn biển Tây” – Trương Thanh Nhã; giải Nhì: “Nghề nước mắm truyền thống ở Phú Quốc” – Nguyễn Thái Khanh; giải Ba: “Tranh mồi” – Bùi Văn Chung; hai tác phẩm: “Cùng biển” – Nguyễn Thái Khanh và “Biển chiều” – Trương Minh Điền đoạt giải Khuyến khích.

“Cuộc sống trong hang Sơn Trà”, giải Nhất. Ảnh: TRƯƠNG MINH ĐIỀN

“Tranh mồi”, giải Ba. Ảnh: BÙI VĂN CHUNG

“Hoàng hôn biển Tây”, giải Nhất. Ảnh: TRƯƠNG THANH NHÃ

“Cửa biển Rạch Giá”, giải Nhì. Ảnh: TRƯƠNG THẠCH VŨ

“Nghề nước mắm truyền thống ở Phú Quốc”, giải Nhì. Ảnh: NGUYỄN THÁI KHANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *