Kết quả Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Việt Nam”

Sau gần 6 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được 16.370 tác phẩm của 969 tác giả đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 7 quốc gia, vùng lãnh thổ, tham gia dự thi. 184 tác phẩm được chọn triển lãm và trao giải.

Theo đó, giải Nhất: “Sắc màu của biển”, tác giả Trần Bảo Hòa (Bình Định). Giải Nhì: “Mù Căng Chải mùa đổ nước”, tác giả Trần Quốc Lộc (Hà Nội); “Thăng hoa”, tác giả Phạm Gia Chiến (Lào Cai). Giải Ba: “Thạch nhũ Hang Tiên”, tác giả Lê Đức Đạt (Khánh Hòa); “Bay lên nào Việt Nam ơi”, tác giả Trần Anh Tuấn (Hà Nội); “Đua voi hồ Lak”, tác giả Nguyễn Ngọc Hòa (Gia Lai). Giải Khuyến khích: “Chiều mùa hè”, tác giả Trần Quốc Lộc (Hà Nội); “Còn đó một nét xưa”, tác giả Đỗ Trọng Danh (TP. Hồ Chí Minh); “Gia đình voọc Chà Vá chân nâu”, tác giả Hà Phước Thạnh (Đà Nẵng); “Mùa yêu”, tác giả Lê Thái Dương (Bạc Liêu); “Nơi hạnh phúc bắt đầu”, tác giả Trần Cao Bảo Long (TP. Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải phụ, mỗi giải 1 triệu đồng cho 2 tác phẩm có số lượng like và share nhiều nhất trên fanpage của Tạp chí Du lịch: “Hoa biển”, tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Phú Yên) và “Những đứa con của thần núi”, tác giả Lê Hữu Thiết (Kon Tum).

Sắc màu của biển, giải Nhất. Ảnh: TRẦN BẢO HÒA

Thăng hoa, giải Nhì. Ảnh: PHẠM GIA CHIẾN

Đua voi hồ Lak, giải Ba. Ảnh: NGUYỄN NGỌC HÒA

Thạch nhũ Hang Tiên, giải Ba. Ảnh: LÊ ĐỨC ĐẠT

Gia đình voọc Chà Vá chân nâu, giải Khuyến khích. Ảnh: HÀ PHƯỚC THẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *