Khu du lịch Lý Thanh Long là Khu du lịch cấp tỉnh

Khu du lịch Lý Thanh Long thuộc Khu du lịch Khai Long (ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), phía đông giáp Khu du lịch Khai Long, phía tây giáp kênh Rạch Thọ, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp tuyến đường Khai Long – Đất Mũi.

Khu du lịch Lý Thanh Long được đầu tư xây dựng từ năm 2005, trên diện tích 76ha, trong đó dành 26ha xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, khu hồ bơi, khu du lịch tâm linh Mẹ Nam Hải, Khai Long tự và khu nuôi trồng thủy sản, rất thích hợp cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, ở phía nam Khu du lịch là bãi biển Khai Long. Trong những ngày nước kém, thủy triều rút xuống sẽ hiện ra bãi cát uốn lượn trải dài theo phía biển Đông hàng cây số. Trên bãi cát này có những khe nước chảy vào bãi cát, như những nghệ nhân vô hình đang khắc những họa tiết trên cát, tạo nên những bức tranh tuyệt mỹ. Đứng ở bãi Khai Long, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn vẹn hình dáng, vẻ đẹp hoang sơ của cụm đảo Hòn Khoai hùng vĩ.

Khu du lịch Lý Thanh Long mỗi năm đón hàng chục ngàn lượt khách tham quan nghỉ dưỡng, tạo nên sự trù phú cho vùng đất giàu tiềm năng du lịch sinh thái này. Có dịp về Khai Long, du khách đừng quên ngắm nhìn sóng biển rì rào, thưởng thức con nghêu ngon ngọt trên vùng biển Khai Long, sò huyết rang muối, cá thòi lòi nướng thơm lừng… để yêu mến vùng đất, vùng biển, vùng trời nơi miền Đất Mũi thân thương.

Khu du lịch Lý Thanh Long.Khu du lịch Lý Thanh Long.Khu ẩm thực.Khu ẩm thực.Cùng với Quan Âm Phật đài Nam Hải, chùa Khai Long là một trong những khu tâm linh đẹp nhất vùng Đất Mũi Cà Mau. Tại đây, nhìn về phía Nam là cụm đảo Hòn Khoai. Cùng với Quan Âm Phật đài Nam Hải, chùa Khai Long là một trong những khu tâm linh đẹp nhất vùng Đất Mũi Cà Mau. Tại đây, nhìn về phía Nam là cụm đảo Hòn Khoai. Khu nghỉ dưỡng Lý Thanh Long.Khu nghỉ dưỡng Lý Thanh Long.Đường vào Khu du lịch.Đường vào Khu du lịch.

Theo Quyết định, Khu du lịch Lý Thanh Long được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh sẽ hoạt động, đầu tư, xây dựng, kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật; Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau quản lý chung và hỗ trợ các hoạt động của Khu du lịch Lý Thanh Long; UBND huyện Ngọc Hiển, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi quản lý các hoạt động du lịch trong khu chức năng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan góp phần cùng Khu du lịch Lý Thanh Long phát triển, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *