Lạc vào “tiên cảnh” tại động Thiên Đường

Nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), động Thiên Đường dài hơn 31,4km, chiều rộng dao động từ 30 – 150m; chiều cao từ đáy động khoảng 60 – 80m.

Đến với động Thiên Đường, du khách sẽ ngạc nhiên với kỳ quan tráng lệ và huyền ảo, chiêm ngưỡng vẻ đẹp được tạo nên từ thạch nhũ. Khu du lịch động Thiên Đường đang khai thác du lịch chỉ dài khoảng 1,1km và được thiết kế sàn gỗ đi dọc theo lòng động.

Như tên gọi “Thiên Đường”, vẻ đẹp của những nhũ đá, măng đá trong lòng động khiến du khách như lạc vào tiên cảnh. Sâu trong động là nhiều vòm hang nối tiếp nhau, với vô vàn thạch nhũ từ trần hang rủ xuống, từ dưới đất nhô lên, tạo nên nhiều hình thù kỳ thú.

Lối vào động Thiên Đường. Những khối thạch nhũ như bức tranh tiên cảnh. Tháp chỉ thiên sừng sững được tạo nên từ thạch nhũ.Động Thiên Đường có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ. Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm tại động Thiên Đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *