Lễ Nhập đạo của thiếu nữ Chăm Bani ở Bình Thuận

Kareh là lễ Nhập đạo, một trong những nghi lễ quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của thiếu nữ Chăm theo đạo Bani ở Bình Thuận.

Lễ Nhập đạo, điểm khởi đầu cho đứa trẻ bắt đầu trở thành tín đồ Chăm Bani. Từ đây, họ mới được phép tham gia chính thức các nghi lễ và sinh hoạt tập tục của đạo Chăm Bani.

Giáo sĩ Po Gru cắt tóc, đặt tên thánh cho các thiếu nữ. Gia đình và dòng họ của các thiếu nữ này tặng nhiều quà và tiền như một của hồi môn trong một gia đình mẫu hệ khi cô gái lấy chồng.

Nghi lễ Kareh được thực hiện trong hai ngày cho các thiếu nữ từ 11 – 14 tuổi  được tập hợp tại nhà thiếu nữ chủ lễ do một bà Buh (bà dâng lễ) có trách nhiệm trông coi chăm sóc các thiếu nữ, hướng dẫn họ các thủ tục và cách thực hành nghi lễ.

Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai vài tháng tuổi gọi là Anak Polabadhi. Bé trai này là người làm chứng linh thiêng đối với thánh Ala, để các thiếu nữ chính thức trở thành tín đồ của Bani.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *