Lưu giữ vẻ đẹp trên mọi nẻo đường đất nước

TRƯỜNG GIANG

Trường Giang (Nguyễn Trường Giang), sinh năm 1972, quê tỉnh Hưng Yên. Hiện anh sinh sống tại quận Long Biên, TP. Hà Nội, sinh hoạt tại Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nghệ thuật DLA Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. 

Học cao đẳng kinh tế thương mại, sau đó về công tác trong lĩnh vực may mặc (Công ty CP may Đức Giang, Công ty CP Milton), tháng 12/2018, tình cờ qua bạn bè giới thiệu, anh theo học nhiếp ảnh tại Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội. Đặc thù công việc được đi nhiều nơi, qua nhiều tỉnh, thành và tranh thủ những ngày cuối tuần, anh xách máy đi sáng tác. Tại những nơi từng đi qua, từ miền quê xa xôi cho đến thành thị náo nhiệt đã đem lại cho anh nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, thể hiện qua các tác phẩm. Anh luôn mong được đến những vùng đất mới, để trải nghiệm, chiêm ngưỡng và nhờ nhiếp ảnh ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên, chân dung con người trong cuộc sống đời thường, trên mọi nẻo đường đất nước anh từng qua.

Một số thành tích nhiếp ảnh: “Nét duyên Hà Thành” triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ VII năm 2019, chủ đề “Vẻ đẹp người Hà Nội”; “Tinh tế tuổi già” được chọn in trong tuyển tập ảnh “Nét đẹp lao động” năm 2019, do báo Người lao động (Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh) tổ chức; “Niềm vui trong ngày cưới”, chụp đám cưới tập thể của 21 cặp khiếm thị ở Hà Nội, đoạt giải Nhất Cuộc thi ảnh online “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” năm 2020, do Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội tổ chức…

Nụ cười trẻ thơ. Xuân về bên tháp cổ. Miền quê thanh bình. Mưu sinh. Mùa vàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *