Náo nhiệt lễ hội vật cầu bùn Làng Vân

Quả cầu được đặt trước sân đền.

Hai đội ra sân thi đấu.

Ngay tại trước sân Đền Chùa Vân là nơi diễn ra lễ hội. Sân thi đấu là sân hành lễ trước cửa đền rộng hơn 200m2 được tạo đầy bùn lỏng. Hai đầu sân đấu có hai hố sâu khoảng 80cm, rộng 50cm để các quan cầu ôm cầu đẩy xuống hố trong tình huống cướp cầu dưới bùn nước nhão. Hội thi được tổ chức trong ba ngày 12, 13 và 14 tháng 4 âm lịch. Quả cầu gỗ có trọng lượng khoảng 20kg tròn to hơn quả bóng đá được cất kín trong hậu cung của nhà đền và chỉ được lấy ra khỏi hậu cung sử dụng mỗi khi tổ chức hội thi vật cầu bùn hai năm một lần.

Người xem đông nghịt xung quanh sân.

Một cầu thủ được tung lên cao.

Lễ hội vật cầu bùn được nhân dân Làng Vân khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn. Đây là một hoạt động văn hóa truyền thống hết sức độc đáo và ý nghĩa biểu hiện tinh thần đoàn kết, thượng võ của nhân dân trong xóm, ngoài làng. Lễ hội chủ yếu cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi và đất nước an bình. Mọi người được tham dự môn vật cầu bùn này còn là niềm vinh dự. Vài năm gần đây, hội thi đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách gần xa đến tham quan cổ vũ cho lễ hội.

Hai đội rượt đuổi trái cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *