Nhà tù Sơn La

Cây đào Tô Hiệu nở hoa mỗi dịp xuân về.

Di tích lịch sử nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1908, với diện tích 500m2. Nhà tù gồm 49 phòng giam, cao điểm nhất giam giữ 500 người. Đây là nơi giam giữ đồng chí Tô Hiệu.

Bia đá ghi dấu tội ác của bọn thực dân.

Một góc nhà tù Sơn La.

Những chiếc gông cùm bằng sắt trong các phòng giam vẫn còn đó, như dấu vết tội ác của bọn thực dân. Nơi đây, có cây đào Tô Hiệu – một biểu tượng của cách mạng Việt Nam vẫn xanh tươi, nở hoa vào mỗi mùa xuân về.

Gông cùm bằng sắt trong các phòng giam – nhân chứng tội ác.

Đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng nhà tù Sơn La.

Nhà tù Sơn La được ví là trường học cách mạng, là nơi ươm những hạt giống đầu tiên để phong trào cách mạng ở Tây Bắc đơm hoa kết trái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *