Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6: Nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu đại diện Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Cà Mau tham dự Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2013: Ông Phạm Văn Nhiều (bìa trái), cô Trần Thúy Phượng.

ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Thực tế có nhiều phong trào của các ngành, đoàn thể được hình thành và hoạt động rộng khắp trên toàn tỉnh, nhưng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào có sức hút, sức lan tỏa nhanh, mạnh; được các cấp, các ngành và nhất là quần chúng nhân dân tỉnh nhà tích cực hưởng ứng. Có thể khẳng định phong trào là nền tảng, làm chuyển biến nhiều phong trào ở cơ sở, nhanh chóng đi vào cuộc sống, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, thực sự có hiệu quả, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn ở Cà Mau. Cụ thể: Đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng được nâng cao, hộ đói không còn, số hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ khá, giàu tăng lên; quan tâm sâu sắc hơn đối với các gia đình chính sách; tỷ lệ bê-tông hóa giao thông nông thôn tăng; cơ sở vật chất hạ tầng và các thiết chế sinh hoạt văn hóa được quan tâm xây dựng; tình làng nghĩa xóm được củng cố, thắt chặt…

Để góp phần nâng chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong nhiều năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện, cấp xã đã năng động, sáng tạo phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa phong trào bằng các mô hình tốt, cách làm hay: “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Gia đình hiếu học”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phụ nữ thi đua tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Gia đình tiến bộ, phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ tương lai chăm ngoan, học giỏi, góp phần phát triển quê hương ngày càng tiến bộ, văn minh, giàu đẹp. Ảnh: Ngày hội gia đình năm 2012 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành hữu quan đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thông qua xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đầu tư trang thiết bị, phương tiện cần thiết hỗ trợ phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) trong năm 2013 được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm chỉ đạo, số lượng gia đình đăng ký và được công nhận GĐVH đều tăng. Năm 2013, số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa là: 177.120/284.023 hộ, đạt tỷ lệ 62,36%. Kết quả công nhận 163.309 hộ GĐVH, đạt tỷ lệ 57.50% so với tổng số hộ (tăng 5,82% so với năm 2012).

Công tác chỉ đạo, thực hiện xây dựng ấp, khóm văn hóa là kết quả tổng hợp của nhiều phong trào cụ thể trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thu hút được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự tham gia hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; nâng cao ý thức tự quản cộng đồng. Kết quả, trong năm 2013 đã xét ghi nhận, công nhận 180/949 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa, đạt 18,97% so với tổng số ấp, khóm trên địa bàn toàn tỉnh (giảm 2,31% so với năm 2012).

Việc bình xét tuyên dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc tạo nên khí thế thi đua trong phong trào xây dựng GĐVH. Các GĐVH tiêu biểu là tấm gương sáng, khẳng định trên thực tiễn hiệu quả của mô hình xây dựng GĐVH, ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

“Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt sẽ có xã hội tốt”.

GƯƠNG SÁNG NHỮNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU XUẤT SẮC

Nằm trong chuỗi các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: “Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa ấp, khóm văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xóa đói, giảm nghèo; “Người tốt, việc tốt”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Sản xuất – kinh doanh giỏi”… đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng tham gia. Nhiều người đã trở thành tấm gương sáng trong lao động sản xuất, trong tư tưởng, đạo đức và lối sống; đóng góp tích cực cho việc xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2013, tỉnh đã bình chọn 3 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc nhất dự Hội nghị tuyên dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II tại Hà Nội; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen 9 hộ GĐVH tiêu biểu xuất sắc nhất từ năm 2007- 2012.

Điển hình cho GĐVH tiêu biểu xuất sắc là gia đình ông Phạm Văn Nhiều, ấp Kinh Mới, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn. Xuất thân từ một gia đình khó khăn, với chưa đầy 0,3ha đất nuôi trồng thủy sản do Nhà nước cấp vào năm 1984, chỉ có 2 lao động chính phải gồng gánh nuôi 8 nhân khẩu. Song bằng ý chí vươn lên, không ngại khó, ý thức cần kiệm đã giúp gia đình ông Nhiều “xóa nghèo” vươn lên khấm khá. Đến nay, gia đình ông sở hữu 10,4ha đất sản xuất nuôi trồng thủy sản và 0,2ha đất trồng cây ăn trái, hoa màu; thu nhập hằng năm trên 200 triệu đồng; xây dựng được nhà cửa khang trang, các con ăn học thành tài. Đặc biệt, ông Nhiều cũng đã đóng góp trên 100 triệu đồng để chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng các thiết chế văn hóa và xây dựng lộ giao thông nông thôn. Đồng thời, năm 2011-2012, gia đình ông Nhiều đã giúp 1 hộ nghèo trong ấp thoát nghèo bằng cách cho mượn đất trồng màu và chăn nuôi.

Tâm đắc lời nói của Bác Hồ “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, nhiều người tốt là một rừng hoa đẹp”, gia đình cô Trần Thúy Phượng, Khóm 5, Phường 5, TP. Cà Mau luôn sống mẫu mực, sống có ích cho cộng đồng và xã hội. Gia đình cô Phượng là một trong số nhiều gia đình của Tổ Nhân dân tự quản số 27, Khóm 5, Phường 5, TP. Cà Mau đạt danh hiệu GĐVH tiêu biểu liên tục từ năm 2007-2012. Cô và chồng đã cống hiến trong ngành Giáo dục trên 35 năm, 2 con trai hiện đang là công chức nhà nước. Hiện, cô Phượng đã nghỉ hưu và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Khóm 5. Ngoài việc chăm lo tốt cho gia đình, giữ vững danh hiệu GĐVH nhiều năm liền, với vai trò Bí thư Chi bộ, cô hết lòng với nhân dân trong tổ, khóm đoàn kết thực hiện tốt các phong trào ở địa phương, đặc biệt là xây dựng khu dân cư tự quản ngày càng chất lượng và đi vào chiều sâu.

Có thể nói rằng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang ngày càng phát triển mạnh, lan tỏa nhanh khắp các địa phương toàn tỉnh, trở thành phong trào hành động cách mạng trong giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và phát triển quê hương cực Nam Tổ quốc ngày càng tiến bộ, văn minh, giàu đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *