Những cách làm hay trong chuyển hóa địa bàn

Đồng chí Võ Tùng Vel, Phó Trưởng Công an xã: “Trên địa bàn xã, giao thông nông thôn phát triển nhanh, một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương đi lại được dễ dàng và giao lưu mua bán hàng hóa…, thu hút nhân dân khắp nơi đến để kinh doanh, giao dịch, mua bán, tạo đà cho xã phát triển nhanh về mọi mặt; song, bên cạnh đó cũng kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về ANTT”. Chình vì lẽ đó, năm 2011 xã Thạnh Phú đã “lọt” vào danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Mô hình camera an ninh được gắn tại chợ Thạnh Phú, mang lại hiệu quả cao.

Nỗ lực với nhiều giải pháp

Bám sát kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, UBND và Công an xã đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tại địa phương. Theo đó, mỗi ấp (tổng số 6 ấp) chọn 1 tuyến đường với khoảng 80 hộ dân làm tuyến điểm an toàn về ANTT. Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng địa bàn ấp. Từng ngành, đoàn thể ấp đều có kế hoạch phối hợp để tổ chức thực hiện. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, TNXH; trong đó tập trung công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy cho thanh thiếu niên, những đối tượng dễ bị ảnh hưởng của ma túy. Tích cực vận động nhân dân nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, các hoạt động phạm tội, TNXH. Làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng, vận động số người nghiện đi cai nghiện để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Đồng thời, lực lượng chức năng luôn quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển các mô hình nhân dân tự quản về ANTT tại cơ sở; triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp về ANTT, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT. 

Trong năm 2018, thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trung đoàn Bộ binh 896, tổ chức tuần tra kiểm soát 62 lượt, phát hiện và xử lý 40 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, bắt và xử lý 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Tiếp nhận 15 tin báo tố giác tội phạm, liên quan đến 18 đối tượng.

6/6 ấp của xã đều có tuyến đường “An toàn về an ninh trật tự”. Qua đó, bà con chung tay cùng chính quyền địa phương tố giác tội phạm, đồng thời mỗi gia đình đều sống và làm việc theo pháp luật.

Giúp dân yên tâm lao động sản xuất

Xã triển khai nhiều mô hình, mang lại hiệu quả cao trong công tác phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm. Điển hình như mô hình camera an toàn được gắn tại khu vực chợ Thạnh Phú, với 8 camera quan sát 24/24 giờ, từ giữa năm 2018 đến nay đã giúp lực lượng phát hiện và xử lý kịp thời 4 vụ trộm vặt trên địa bàn chợ, trả lại tài sản bị mất cho bà con. Anh Lê Minh Tiến, Trưởng ban Quản lý chợ, Đội phó Đội Dân phòng ấp Sở Tại, phụ trách quan sát camera, cho biết: “Từ khi gắn camera quan sát, cùng với việc phát hiện xử lý một số vụ trộm cắp thông qua ghi hình, đã làm giảm rõ rệt tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự tại địa bàn chợ. Từ đó, bà con rất phấn khởi, chung tay đóng góp cùng chính quyền địa phương để thực hiện mô hình”.

Chị Đoàn Kim Khen (ấp Tân Hòa) phấn khởi khi cả 2 lần gia đình chị bị mất trộm cây kiểng đều được lực lượng công an xã, dân phòng tuần tra đêm phát hiện, xử lý. Theo Phó Trưởng Công an xã Võ Tùng Vel kể, cả 2 lần nói trên, trong lúc lực lượng đi tuần tra đêm, phát hiện đối tượng chở cây kiểng lúc 1 – 2 giờ khuya thì tình nghi trộm cắp, mời về Công an xã làm việc. Qua đấu tranh, cuối cùng đối tượng thừa nhận trộm của dân, đang trên đường đi tiêu thụ để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Chị Đoàn Kim Khen (ấp Tân Hòa) phấn khởi khi cả 2 lần gia đình chị bị mất trộm cây kiểng đều được lực lượng công an xã, dân phòng tuần tra đêm phát hiện, xử lý trả lại tài sản.

Ông Đặng Văn Tấn, hội viên Chi hội Cựu chiến binh, Tổ trưởng Tổ tự quản ấp Phấn Thạnh, một trong những cá nhân tiêu biểu 5 năm liền được UBND xã tặng giấy khen vì đã có thành tích tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chia sẻ: “Gia đình 4 đời sinh sống nơi đây. Vài năm trước, tình hình ANTT phức tạp, thanh niên hay tụ tập gây rối, đánh bạc, số đề, đá gà… Từ thực tế đó, bản thân góp phần cùng chính quyền địa phương vận động trong gia đình cựu chiến binh, kế đến là bà con trong ấp sống tuân thủ pháp luật, tích cực tố giác tội phạm… Cùng với công tác tuần tra đêm, các đợt tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng, từ đó xóm làng yên bình, bà con yên tâm lao động sản xuất. Đặc biệt, xã đã chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ANTT, nên bà con hết sức phấn khởi”.

Để đảm bảo ổn định tình hình ANTT địa bàn sau khi đã thực hiện việc chuyển hóa thành công, Công an xã tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt động để phù hợp hơn với tình hình thực tế của địa bàn; trong đó chú trọng xác định điểm, tụ điểm phức tạp để tập trung các biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để trở thành “điểm nóng” về ANTT. Tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *