Nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là Di tích lịch sử cấp tỉnh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trái) trao Bằng xếp hạng cho đại diện huyện U Minh và xã Khánh Hòa.

Tháng 10/1970, đồng chí Võ Văn Kiệt về Trung ương cục nhận nhiệm vụ Bí thư Khu ủy khu Tây Nam Bộ. Rồi từ đất bạn Campuchia về Cà Mau và chọn Kênh Công Nghiệp là địa bàn đóng quân để hoạt động.

Trong giai đoạn này, bọn giặc điên cuồng chiếm đóng tại huyện Trần Văn Thời từ 3 đồn lên 64 đồn. Địch thực hiện chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh”, B52 đến càn quét nhằm tiêu diệt căn cứ khu ủy tại Khánh Lâm, huyện Trần Văn Thời – nơi làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt.

Khi ấy, cố Thủ tướng được gia đình ông Đỗ Văn Biện (Hai Biện) và đồng bào Khánh Lâm che chở, cưu mang và bảo vệ bí mật, an toàn. Thời gian đó, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đưa ra nhiều quyết sách, tham mưu nhiều vấn đề về chiến lược liên quan đến cục diện chiến trường Nam Bộ, đưa cuộc kháng chiến của đất nước ngày càng tiến gần đến đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử.

Ngày 7/11/2016, nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Khu di tích sẽ được phục dựng các hạng mục nhà ở, nơi làm việc, hầm trú ẩn nhằm tái hiện cuộc sống, chiến đấu của cố Thủ tướng.

Việc công nhận di tích còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ và nhân dân Cà Mau. Những sự kiện trọng đại và chiến thắng oai hùng sẽ sống mãi trong lòng người dân trên mảnh đất U Minh mà di tích là điểm nhấn, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *