Nữ Dân quân trên thao trường

Thực hành quân y với thao tác băng bó vết thương.

Thực hành đấu nối dây thông tin liên lạc.

Trung tá Tô Chí Cường, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Chương trình huấn luyện dân quân binh chủng bắt đầu từ ngày 28/3, dự kiến kết thúc vào ngày 4/5; được chia thành 3 cụm (3 đợt). Đối tượng tham gia huấn luyện là lực lượng dân quân tự vệ tại các xã, phường. Để huấn luyện đạt chất lượng, trung bình mỗi cụm chỉ khoảng 5 – 6 xã, phường; mỗi đợt 12 ngày. Lực lượng nữ dân quân tự vệ tham gia chương trình huấn luyện dân quân binh chủng lần này khá đông, chủ yếu ở các bộ phận: Thông tin, trinh sát, y tế… Nữ dân quân cũng được thao tác luyện võ đối kháng giống như nam giới, cũng cẩn trọng ghép nối dây thông tin liên lạc, học băng bó vết thương, đào công sự…

Phút vui trong giờ giải lao.

Trong hàng ngũ huấn luyện dân quân binh chủng, có nhiều dân quân là nữ, đến từ các đơn vị xã, phường.

Thượng úy Nguyễn Hoàng An, trợ lý Trinh sát – Quân báo Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cà Mau, cán bộ trực tiếp huấn luyện: “Qua quá trình huấn luyện nhận thấy, nhận thức chính trị cũng như tinh thần quyết tâm luyện tập của chị em rất đáng ngợi khen. Đặc biệt, các nữ dân quân có điểm mạnh về sức chịu đựng gian khó trong huấn luyện; việc tuân thủ tốt các quy chế, điều lệnh trong huấn luyện cũng là một điểm cộng đáng khen”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *