Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Đó là đánh giá tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 11/3, do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì.

Cùng dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng.

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã kịp thời quán triệt, triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Vận động hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh

Về công tác vận động hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận từ Tập đoàn TH True Milk và Quỹ “Vì tầm vóc Việt” 1 triệu ly sữa trao tặng tới các y, bác sĩ, cán bộ và những người thực hiện cách ly tại các khu vực cách ly tập trung trên cả nước.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực vận động và trao tặng khẩu trang, nước rửa tay cho công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên. Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ 1,1 tỷ đồng cho 9 tỉnh, thành phố; ủng hộ kịp thời 40.000 khẩu trang y tế cho thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) với tổng trị giá 100.000 USD. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hỗ trợ sữa, nước rửa tay cho phụ nữ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã tổ chức trên 10.000 đội thanh niên tình nguyện ở xã/phường, hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh; vận động và cấp phát miễn phí trên 1,6 triệu khẩu trang. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát miễn phí 1.600 chai nước rửa tay sát khuẩn, 1.600 khẩu trang y tế và 32.000 viên Vitamin C…

Vừa chống dịch vừa đảm bảo công tác chuyên môn

Công tác giám sát được Ủy ban MTTQ các tỉnh/thành phố, đặc biệt là các tỉnh có dịch COVID-19 và các tỉnh có đường biên giới thực hiện chặt chẽ; tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác giám sát việc phòng, chống dịch bằng các hình thức phối hợp, duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ. Phối hợp giám sát các cơ sở kinh doanh vật tư y tế có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu trang và thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh; giám sát người bị cách ly thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành Y tế. Chủ động, tích cực cùng với các cấp, các ngành vận động toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp tham gia phòng, chống dịch; thực hiện vừa chống dịch vừa đảm bảo công tác chuyên môn, hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hoàn thành khai báo y tế. Bình tĩnh, tuyệt đối tin tưởng vào sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *