Phú Tân hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

Lãnh đạo tham quan diễn diễn tập giải cứu con tin.

Diễn tập chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương từ thời bình sang các trạng thái về quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, nội dung gồm các cuộc họp của cấp ủy, chính quyền, dân vận, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể và thực binh tại hiện trường; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ thực binh, gồm: Giải thoát con tin, đánh khôi phục mục tiêu và thực binh phòng ngự bờ biển có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Diễn tập nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ huyện; làm cơ sở xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tác chiến phòng thủ. Qua đó, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng: Quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể trong việc giải tán biểu tình, dập tắt bạo loạn; thi hành lệnh thiết quân lực, giới nghiêm; phát huy sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 của huyện Phú Tân diễn ra đúng kế hoạch, thể hiện tính khẩn trương, thống nhất ý chí và hành động, có sự triển khai hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong từng tình huống cụ thể; các bước được vận hành nhịp nhàng, đảm bảo đúng nguyên tắc.

Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đánh giá cao kết quả đạt được trong Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Tân năm 2017, ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng thời đề nghị, sau diễn tập, các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trong huyện cần tổ chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, xây dựng nội dung văn kiện chiến đấu, tác chiến phòng thủ sát hơn nữa với thực tiễn địa phương.

Kết quả cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Tân được đánh giá đạt loại giỏi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *