Qua thềm lục địa phía Nam Tổ quốc

Mỏ Rồng Đôi với nguồn tài nguyên phong phú, đặc biệt là trữ lượng dầu mỏ đang được khai thác.

Theo thống kê của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trên thềm lục địa phía Nam có những mỏ dầu khí lớn nhất nước. Như mỏ Bạch Hổ nằm ở vị trí đông nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145km, đây là mỏ cung cấp dầu mỏ chủ yếu cho Việt Nam hiện nay. Sau mỏ Bạch Hổ là mỏ Sư Tử Đen, chính thức đưa vào khai thác ở 7 giếng; cùng với các mỏ: Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng, Sư Tử Nâu, Đại Hùng, Rạng Đông, Hồng Ngọc, Lan Tây, Lan Đỏ, Rồng…

Côn Đảo nằm phía Tây thềm lục địa, trở thành khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao tầm cỡ quốc gia và quốc tế, điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước…

Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết: “Ngoài xa của thềm lục địa là cụm dịch vụ kinh tế – khoa học – kỹ thuật được Việt Nam xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam đất nước; cách đất liền khoảng 250 – 350 hải lý, gồm 15 nhà giàn nằm trên các bãi cạn. Mỗi nhà giàn là một trạm dịch vụ kinh tế – khoa học kỹ thuật, giao Lữ đoàn 171 thuộc Vùng 2 Hải quân quản lý, phối hợp cùng cán bộ, nhân viên của các ngành bảo đảm hàng hải, khí tượng, thủy văn, dầu khí, ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ quốc kế dân sinh”.

Bà Rịa – Vũng Tàu là “thủ phủ” của ngành công nghiệp khai thác dầu khí của cả nước.

Bà Rịa – Vũng Tàu khai thác có hiệu quả tiềm năng tài nguyên biển để trở thành tỉnh có nền kinh tế giàu từ biển, mạnh từ biển, với nhiều ngành nghề: Khai thác dầu khí, đánh bắt, chế biến hải sản; du lịch biển – đảo; công nghiệp ven biển; cảng nước sâu… Trong số 28 tỉnh, thành phố ven biển của Việt Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu là “thủ phủ” của ngành công nghiệp biển và là trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Ngoài xa của thềm lục địa, cách đất liền khoảng 250 – 350 hải lý, hiện có 15 nhà giàn nằm trên bãi cạn và bãi ngầm, do Lữ đoàn 171 thuộc Vùng 2 Hải quân quản lý.

Hiện địa phương tập trung phát triển kinh tế gắn với biển: Xây dựng, phát triển trung tâm dịch vụ logistic, phát triển mạnh hệ thống cảng; phát triển dịch vụ du lịch, với các loại hình du lịch biển đa dạng, phong phú dọc các khu vực ven biển; phát triển Côn Đảo trở thành khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao tầm cỡ quốc gia và quốc tế, điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *