Quyết tâm đoàn kết một lòng, tiếp tục gặt hái nhiều “quả ngọt” trong phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Lê Quân phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) giai đoạn 2015 – 2020; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh, khẳng định: “5 năm qua, tỉnh Cà Mau đã tổ chức phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua, mang lại kết quả to lớn trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tô đậm và phát huy tích cực truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh nhà.

Các phong trào TĐYN đã được nâng lên về chất, tăng lên về lượng; hoạt động ngày càng có chiều sâu, thiết thực và đúng hướng, sát với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra”.

Thừa ủy nhiệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội.

Theo đó, tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 60 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.182 USD, tăng gần 1,3 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm 26.200 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với giai đoạn 2010 – 2015. Thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, tổng sản lượng thủy sản 5 năm đạt 2,7 triệu tấn, bình quân tăng 3,7%/năm. Hiện tỉnh có 34/82 xã đạt nông thôn mới và TP. Cà Mau đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020…

Thừa ủy nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Trường Tiểu học Quang Trung (TP. Cà Mau).

Đại hội nghe các báo cáo tham luận và phóng sự giao lưu của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐYN 5 năm qua, là những những đóa hoa tươi thắm trong vườn hoa “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực.

Thừa ủy nhiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 4 tập thể.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng TĐ-KT Trung ương, biểu dương những đổi mới, sáng tạo của Cà Mau trong thực hiện TĐ-KT. Tỉnh cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào TĐYN.

Thống nhất với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp được địa phương đề ra trong công tác TĐ-KT thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tin tưởng Cà Mau sẽ đoàn kết, chung lòng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là địa bàn chiến lược về kinh tế, chính trị của vùng, của đất nước…

Phát huy thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh Lê Quân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế và nhân dân tỉnh nhà hăng hái thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững.

Văn nghệ chào mừng tại Đại hội.

Nhân dịp Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 156 tập thể, hơn 300 cá nhân (đã trao trước đó cho các địa phương, đơn vị).

Đại hội đã tiến hành trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân, tập thể Trường Tiểu học Quang Trung (TP. Cà Mau) và 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 7 cá nhân; trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐYN giai đoạn 2015 – 2020.

Đại hội đồng thời giới thiệu Đoàn đại biểu dự Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X, gồm 12 đại biểu.

Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát của các phong trào TĐYN giai đoạn 2020 – 2025. Đó là, phát huy tiềm năng lợi thế, xây dựng Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2025: Có 80% tổng số xã và có từ 2 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 100 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; 3 đơn vị cấp huyện có 100% số trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước 5 năm 32.800 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 3.320 USD (tương đương 77 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *