Sắc hoa trên vùng đất chua phèn

Thu hoạch bông súng.

Ấp Vồ Dơi (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) là vùng đất bìa rừng, một phần thuộc Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Đất nơi này vốn nhiễm phèn, không thích hợp để trồng lúa hay hoa màu. Nhưng bằng ý chí bám đất bám rừng, người dân địa phương đã trồng bông súng để tạo thu nhập.

Sắc hoa tươi đẹp, tràn trề sức sống trên vùng đất chua phèn.

Rau sạch nơi vùng đất chua phèn Vồ Dơi.

Ở kênh T19 thuộc ấp Vồ Dơi, mấy mươi hộ dân nơi này rất ít trồng lúa, mà đa phần cuốc vuông, đào ao, lên liếp… Trên bờ liếp trồng chuối, tạo nguồn thu nhập chính, dưới mặt nước đâu đâu cũng thấy bông súng ngời sắc tím. Chị Nguyễn Thị Thía, người dân nơi đây, cho biết: “Có hơn 4ha đất canh tác, khoảng 3 năm về trước, do trồng lúa kém hiệu quả, gia đình tôi quyết định cuốc vuông, đào ao; trên bờ trồng chuối, dưới nước trồng bông súng. Thật lạ, trên vùng đất chua phèn, nhưng bông súng lại phát triển rất tốt. Hiện giờ, khoảng 2 ngày, gia đình tôi lại nhổ bông súng bán. Thu nhập trên dưới 200 ngàn đồng/đợt. Đây là nguồn thu nhập đáng kể, không chỉ đối với gia đình tôi, mà còn đối với nhiều hộ trong ấp”.

Sau khi thu hoạch, bông súng được bó thành từng bó.

Thương lái đến tận nơi để mua bông súng.

Dù nghề mưu sinh có vất vả nhưng sắc hoa đồng nội đã góp phần điểm tô cho bức tranh miền quê thanh bình này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *