Sân chơi bổ ích mùa Trung thu

Tham gia Hội thi có 23 đội, đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Cà Mau.

Bằng những nguyên, vật liệu đơn giản như tre, giấy kiếng, dây kẽm, với bàn tay khéo léo và trí sáng tạo, các em thiếu nhi đã làm ra những chiếc lồng đèn đẹp, ngộ nghĩnh với những kiểu dáng khác nhau.

Bám theo các tiêu chí: đẹp, ý nghĩa, sáng tạo, có tính giáo dục, tự làm thủ công… do Ban Tổ chức đưa ra, trong 120 phút, các em học sinh đã làm ra những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu, ngộ nghĩnh với những kiểu dáng khác nhau.

Trang trí “Xe đạp hoa” mừng Tết Trung thu.

Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh, Hội thi còn rèn luyện cho các em những kỹ năng trang trí, thiết kế bố cục, ý tưởng, gu thẫm mỹ qua từng sản phẩm; đồng thời giáo dục tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong các hoạt động nhóm, tập thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *