Sừng sững giữa biển trời Tây Nam!

Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cùng đoàn công tác thăm lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Thổ Chu.

Vùng biển đảo Tây Nam nước ta có đường hàng hải quốc tế đi qua, lưu lượng tàu thuyền qua lại với mật độ lớn; nhiều hoạt động giao thông và thương mại, du lịch, thăm dò khai thác dầu khí trong khu vực diễn ra sôi động… Do đó, vai trò bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia và trật tự trên biển của các chiến sĩ vô cùng quan trọng. Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc.

Điện năng lượng mặt trời đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Chuối.

Việc đảm bảo an toàn cho các đoàn đến thăm lực lượng ở các đảo của Vùng cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Xác định bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, những năm qua Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân luôn thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập xây dựng lực lượng tinh nhuệ, không ngại gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên biển, đảo. Cán bộ, chiến sĩ còn tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển và phát triển kinh tế biển, thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn.

Y, bác sĩ ở Bệnh xá Quân – Dân y đảo Thổ Chu chăm sóc sức khỏe ngư dân.

Phút thư giãn của chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai.

Cán bộ, chiến sĩ trên Tàu HQ637 đang làm nhiệm vụ.

Vùng 5 Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác ý chí, quyết tâm sẵn sàng thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, đặc biệt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam Tổ quốc”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *