Thêm tự hào dân tộc và tình yêu biển, đảo

Lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Quần đảo Trường Sa.Lễ tiễn đoàn hành trình.

Năm nay, Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” lần thứ 11 do Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức vừa kết thúc thành công. Đoàn đi do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam – anh Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn, cùng 173 đại biểu đến từ nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương, trong đó có 70 đại biểu – những gương mặt trẻ tiêu biểu là cán bộ Đoàn, hội, doanh nhân trẻ, sinh viên, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, trí thức trẻ, phóng viên báo đài… Xuất phát từ Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), đoàn đi qua 10 điểm đảo và Nhà giàn DK1.

Anh Bùi Quang Huy – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn Đông.Tranh thủ thời gian, đại biểu lưu lại kỷ niệm khi được đến thăm Trường Sa.Không khí vui tươi, phấn khởi khi đoàn đến thăm các đảo.

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” lần thứ 11 – 2019 là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2018 – 2022, Chương trình phối hợp phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Hải quân, giai đoạn 2018 – 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *