Theo dấu chân người chiến sĩ Biên phòng

QUỐC HÙNG – A.VAPA

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Quốc Hùng sinh năm 1957, tại Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nhưng mảnh đất Kinh Bắc, Bắc Ninh lại là nơi anh lập nghiệp. Từng là người lính Biên phòng, đã nghỉ hưu, hiện nay, anh vẫn có duyên với các chiến sĩ. Là cộng tác viên báo Biên Phòng, anh đi hầu hết mọi vùng biên giới của Tổ quốc. Công việc bám sát bước chân các anh chiến sĩ Biên phòng trên mọi nẻo đường biên giới, cùng ăn, cùng ngủ, anh thấu hiểu công việc rất vất vả của các chiến sĩ; anh đã ghi lại được nhiều hình ảnh đẹp về cuộc sống đời thường, cũng như ngoài thao trường, cho đến những chuyến đi thầm lặng tuần tra biên giới của người chiến sĩ Biên phòng.

Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2015), Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu NSNA Quốc Hùng và những tác phẩm của anh về chiến sĩ Biên phòng.

Tuần tra vùng biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh.

Diễn tập bắt tội phạm.

Chiến sĩ Biên phòng vùng biên giới Lạng Sơn kiểm tra mốc giới.

Nét đẹp đời thường chiến sĩ Biên phòng và cô gái H Mông.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạng Sơn tăng gia.

Tuần tra trên biển Vũng Áng – Hà Tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *