Thua đậm trên sân nhà, Cà Mau vẫn ở vị trí thứ 8

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng, động viên cầu thủ hai đội trước trận đấu.

Tấn công mạnh mẽ ngay khi tiếng còi khai cuộc, các trung vệ đội Cà Mau tràn lên biên trái, khoét bóng sâu vào cấm địa để tiền đạo tranh cướp bóng, nhằm gây áp lực đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn. Liên tục áp đảo nhưng không ghi được bàn, Cà Mau bị trả giá đắt từ một pha tấn công nhanh dọc theo biên phải của đội TP. Hồ Chí Minh, bóng được đưa vào và đội trưởng Nguyễn Hữu Tiến hạ gục thủ thành Nguyễn Sơn Hải ngay ở phút thứ 20 của hiệp 1.

Được sự cổ vũ của trên 5.000 khán giả đội nhà, tuy nhiên Cà Mau (áo xanh) không thể làm “nên chuyện” trước đội khách, được xem là quá mạnh.

Cầm cự không được bao lâu, đội Cà Mau tiếp tục để Đặng Hữu Phức (số 3) đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền của đồng đội ở phút thứ 30. Hoàng Nhật Nam sau đó 5 phút lại từ pha đánh đầu đưa bóng vào lưới thủ thành Nguyễn Sơn Hải.

Mọi nỗ lực bất thành trong hiệp 2 dù chỉ là một bàn thắng danh dự, đội bóng lần đầu tiên lên chơi ở giải hạng Nhất cho thấy đang lép vế, chấp nhận thua đậm. Dù mục tiêu là trụ hạng, đứng hàng thứ 8 vào cuối mùa giải, tuy nhiên những gì diễn ra trên sân cho thấy, đội Cà Mau cần phải nỗ lực rất nhiều ở giải đấu chuyên nghiệp, đòi hỏi nhiều yếu tố mang tính chuyên môn cao, có đầu tư.

Khâu tổ chức còn thiếu chuyên nghiệp, để khán giả ngồi tràn vào sân, dù đây là trận được vào cửa tự do.

Thua trận này, Cà Mau vẫn đứng ở vị trí thứ 8 với 1 điểm. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh vươn lên chiếm vị trí thứ nhì với 4 điểm, xếp trên là Nam Định khi giành trọn 6 điểm qua 2 lượt đấu.

Dù có nhiều nỗ lực trong đầu tư xây dựng và cải tạo sân vận động nhằm đáp ứng theo yêu cầu của giải bóng đá chuyên nghiệp, tuy nhiêu khâu tổ chức trận đấu vừa qua bộc lộ nhiều yếu tố thiếu chuyên nghiệp, vẫn còn để tình trạng khán giả từ mọi ngõ ngách tràn vào sân, ngồi bệt hay leo lên mái nhà thuộc Khu Khán đài B xem bóng đá, dù đây là trận được vào cửa tự do.

Số ít cổ động viên đến từ TP.Hồ Chí Minh cổ vũ đội nhà tại Cà Mau.

Ngày 23 tới đây, tại vòng 3 lượt đi, Cà Mau sẽ tiếp đội bóng XM Fico Tây Ninh trên sân nhà vào lúc 16 giời 30 phút. Đây là đội bóng đã cầm hòa 1 – 1 với đội TP. Hồ Chí Minh ở lượt trận thứ nhất. Tiếp sau đó, Cà Mau sẽ phải làm khách trên sân đội bóng Đắk Lắk, ngày 30/4 ở lượt trận thứ 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *