Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử lưu động 2 vụ án giết người

* Án tử cho kẻ giết bạn tình cướp tài sản

Từ những chứng cứ thu thập được cũng như qua lời khai của bị can Trương Hoài Trọng, sinh năm 1995, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau, tại cơ quan điều tra, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên mức án tử hình về hành vi giết người cướp tài sản đối với Trương Hoài Trọng.

Với hành vi giết người cướp tài sản, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với Trương Hoài Trọng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, vào khoảng 19 giờ ngày 9/11/2015, Trương Hoài Trọng đến nhà trọ Tuấn Tài (Phường 9, TP. Cà Mau) để nghỉ qua đêm cùng bạn gái tên Dương Hồng Đào (tiếp viên của quán nhậu An Khang, Phường 9, TP. Cà Mau). Tại đây vào lúc 19 giờ ngày 10/11/2015, Trọng nảy sinh ý định giết Đào để cướp tài sản. Lợi dụng lúc Đào ngồi quay lưng lại phía mình, Trọng đã bóp cổ khiến tử vong. Sau đó Trọng đã lấy toàn bộ nữ trang bằng vàng hiện có trên người nạn nhân gồm 1 kiềng đeo cổ, 7 chiếc vòng đeo tay, 1 đôi bông tai và 5 chiếc nhẫn. Tổng trị giá hơn 18 triệu đồng.

Đến sáng 11/11, Trọng về nhà và nhờ mẹ ruột là bà Trần Phương Dung và bạn là Trần Hoài Yên (xã Phú Tân, huyện Phú Tân) đi bán số vàng trên.

Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình đối với Trương Hoài Trọng về tội giết người cướp tài sản. Bà Trần Phương Dung và Trần Hoài Yên 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

* Lãnh 18 năm tù vì giết bạn trên tàu cá

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 25/1/2016, khi ghe đánh bắt thủy sản mang biển kiểm soát KG-91819 do ông Trần Văn Minh làm tài công, cùng 9 thuyền viên trên tàu, đang neo đậu trên vùng biển Cà Mau, thì một số thuyền viên tổ chức nhậu tại khu bếp nấu ăn sau cabin. Bùi Thanh Hải (SN 1982, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), không nhậu mà nằm ngủ trên võng ở gần đó.

18 năm tù là mức án thích đáng đối với Bùi Thanh Hải về hành vi giết người.

Một lúc sau, thuyền viên tên Nguyễn Văn Danh kêu Hải thức dậy nhậu cùng. Hải lên nhậu được một vài ly rồi giăng võng ngủ tiếp, Danh và Huyền cũng nghỉ nhậu.

Sau đó, Danh Lên tầng cabin ngủ, còn Huyền thì ngồi ngủ dựa vào cabin. Không bao lâu sau, Huyền thức dậy chửi thề và nói: “Thằng nào đánh tao, thằng nào đánh tao ra đây…” và dùng nhiều lời chửi bới, thách thức Hải.

Lúc này, Hải và Huyền xảy ra cự cãi và đánh nhau. Hải dùng 1 dao đâm Huyền làm Huyền tử vong ngay trên tàu.

Với hành vi, trên tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên Hải mức án 18 năm tù giam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *