Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Phạm Thanh Vằn

Ông Phạm Thanh Vằn sinh năm 1929, là thương binh 4/4, quê quán ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, vào Đảng ngày 23/10/1948, chính thức ngày 23/4/1949.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Phạm Thanh Vằn.

Trong quá trình 73 năm hoạt động cách mạng, 70 năm tuổi Đảng, ông từng đảm nhận nhiều chức vụ, ở nhiều vị trí như công tác đảng, công tác chính quyền, công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy Trần Văn Thời. Ông đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì.

Tại buổi lễ trao tặng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng mong muốn ông Phạm Thanh Vằn tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phẩm chất cách mạng của người đảng viên Đảng Cộng sản, là tấm gương sáng cho con cháu và người dân tại địa phương. Đồng thời luôn quan tâm, theo dõi và nhắc nhở cho đội ngũ cán bộ đang đương chức, đoàn kết cùng Đảng bộ, đảng viên tại địa bàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *