Trẩy hội Chùa Hương mùa hoa gạo

Cứ vào độ tháng 3, tháng 4 hàng năm, du khách trong nước và quốc tế về dự lễ hội Chùa Hương ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội lại được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của những cây hoa gạo cổ thụ bung nở dọc hai bên Suối Yến, lối vào chùa Thiên Trù và động Hương Tích, tạo nên khung cảnh mùa xuân rực rỡ.

Từng đoàn thuyền chở du khách nối đuôi nhau nô nức trẩy hội Chùa Hương, hai bên bờ thỉnh thoảng lại bắt gặp những cây gạo nở đỏ một góc trời. Tại thời điểm này, hoa gạo nở rực rỡ nhất, du khách có thể ngồi trên thuyền trôi nhẹ trên dòng Suối Yến để ngắm hoa gạo nở hai bên bờ, hoặc đi trên cáp treo để ngắm nhìn những cây hoa gạo đỏ thắm trước chùa Giải Oan…

Hoa gạo thường bung nở vào độ tháng 3, 4 (Âm lịch) hàng năm.

Du khách trẩy hội tham quan động Hương Tích.

Những cây hoa gạo đỏ thắm gối trên nền xanh lam của núi rừng Hương Sơn tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Đến với Chùa Hương, du khách như được chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng, hữu tình.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *