Triển khai Quy định 55 nghiêm túc và chặt chẽ

Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Hữu Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, với 626 tổ chức cơ sở đảng, tổng số 43.705 đảng viên.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh luôn đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Quy định của Ban Bí thư được thực hiện chặt chẽ và đồng bộ, tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo chương trình.

Kết quả, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 4.026 đảng viên, có 29 đảng viên vi phạm, trong đó 3 cấp ủy viên chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm…

Tại buổi làm việc, tổ khảo sát ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương, cũng như những bất cập tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Quy định 55 của Ban Bí thư để có hướng điều chỉnh phù hợp và thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *