Tuổi trẻ chung tay vì biển, đảo

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau tặng quà học sinh trên đảo.

Đảo Hòn Chuối nằm cách biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) khoảng 18 hải lý về hướng tây nam. Trên đảo hiện có Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Trạm Ra đa Hải quân, Trạm Hải đăng và 54 hộ dân/167 khẩu, trong đó có gần 10 hộ là đồng bào Khmer. Trên đảo thiếu nguồn nước ngọt, đời sống của cư dân còn nhiều khó khăn; đặc biệt, mỗi năm cư dân phải di chuyển nhà từ 2 – 3 lần để tránh sóng, tránh gió.

Cư dân trên đảo phấn khởi nhận được thiết bị thu truyền hình.

Trước đây, một số hộ có phương tiện làm nghề câu cá lạt và buôn bán nhỏ phục vụ các phương tiện hoạt động trên biển vào đảo tránh gió. Những năm gần đây, một số hộ có điều kiện tổ chức nuôi cá bớp lồng bè, tuy nhiên hiệu quả nuôi không cao do nguồn cá giống khan hiếm, giá cả đầu ra không ổn định.

Đồn Biên phòng và cán bộ Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam tặng thiết bị thu truyền hình cho cư dân trên đảo.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, Đồn Biên phòng Hòn Chuối còn làm công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên đảo và dạy học cho con em họ. Lớp học hiện có 23 em, từ lớp 1 đến lớp 5.

Đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã tặng quà gồm cặp, sách vở cho các em học sinh; thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa Hải quân, Trạm Hải đăng; giao lưu văn hóa, văn nghệ với Đồn Biên phòng Hòn Chuối.

Dịp này, Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam trao tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và cư dân trên đảo 60 bộ gồm tivi, chảo thu tín hiệu truyền hình K+, tổng trị giá trên 400 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *