Tuyên truyền, giải thích cho người dân nắm để chung tay phát triển du lịch Đất Mũi

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân (bìa phải) kiểm tra tại khu làng nghề và Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Khu vực làng nghề thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển được Chủ tịch UBND tỉnh chủ trương sắp xếp, bố trí 57 hộ dân sinh sống lâu năm tại đây vào khu vực, vừa đảm bảo mỹ quan vừa tạo điều kiện kinh doanh phát triển làng nghề trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải lưu ý chính quyền địa phương khi vẫn còn để tình trạng người dân xây cất nhà trái phép, không theo quy hoạch. Đề nghị UBND huyện đến tháng 3 phải hoàn thành việc xử lý người dân lấn chiếm lòng sông để cất nhà, kinh doanh và tình trạng nò, đó, vó, lú ngay trong bãi biển khu vực du lịch trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho người dân nắm để cùng thực hiện, phục vụ sự phát triển lâu dài của du lịch Đất Mũi.

Huyện rà soát và có báo cáo UBND tỉnh về số mặt bằng còn trống tại khu làng nghề, những mặt bằng đã bàn giao và bàn giao chưa sử dụng. Ngoài ra, cần sớm hoàn thiện vỉa hè, điểm tập kết xe điện, khu vực giữ xe khách tham quan của khu làng nghề để vừa đảm bảo trật tự vừa đảm bảo mỹ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã thống nhất chủ trương chọn 3 nền đang trống để xây dựng điểm tập kết thu mua thủy hải sản của người dân ở địa phương.

Khảo sát tiến độ một số công trình tại Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Đền thờ Lạc Long Quân, tượng Mẹ, Cột cờ Hà Nội, khu trưng bày đặc sản Cà Mau…, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ một số hạng mục còn chưa hoàn thiện, bố trí nhà chờ, nhà vệ sinh, thùng rác và trồng thêm cây xanh, để tạo không khí trong lành cho du khách khi đến tham quan tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *