“Tuyệt đối không để dân đói khát…”

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh đã thật sự lên đến đỉnh điểm. Người dân đang trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Mực nước các sông, kênh rạch xuống thấp, nhiều nơi đã trơ đáy. Đặc biệt là khu vực lâm phần rừng tràm.

Trước thực trạng trên, dự báo nguy cơ cháy rừng sớm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, nhiều tuyến kênh đã bị khô cạn, trong đó tại xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) có 27 kênh mương đã bị cạn. Số còn lại mực nước không quá 0,4m dưới lòng kênh. Điển hình như tuyến Kênh 21, 88. Tại huyện U Minh, khu vực xã Khánh An có tuyến kênh 101, T28, T29; xã Nguyễn Phích có tuyến kênh T36…

Nước xuống thấp ảnh hướng lớn đến sản suất, sinh hoạt của người dân. Tại hai huyện trên, một số nơi mặc dù có nước giếng khoan lẫn nước máy nhưng vẫn không đáp ứng đủ yêu cầu của người dân. Trước thực trạng trên, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình yêu cầu địa phương phải huy động mọi nguồn lực, tuyệt đối không để cho dân đói khát. Nếu thiếu nước thì cần tính đến phương án dùng phương tiện cơ giới chở nước vào đến nơi để cung cấp cho dân. Các chương trình hỗ trợ đã có, cái chính là chúng ta phải làm sao thực hiện nhanh và đạt hiệu quả…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *