Vận động tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm phục vụ tết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân khái quát dự thảo tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

Hội nghị thông tin đến đại biểu 5 nội dung trọng tâm thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019. ​Thời gian qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đầu năm 2019, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động trên 42 tỷ đồng; vận động mạnh thường quân trao 1.200 thẻ Bảo hiểm y tế cho người cận nghèo; xây dựng 23 cầu giao thông nông thôn; 22 căn Nhà đại đoàn kết; bàn giao 10 căn Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, đóng góp Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, tổng trị giá trên 30 tỷ đồng…

Ông Trần Hồng Quân khái quát dự thảo tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò vận động thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thi đua trong lao động sản xuất.

Đặc biệt, với tình hình dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp như hiện nay, cần vận động hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành thú y, của tỉnh; đồng thời tăng gia sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhằm chủ động nguồn thực phẩm thay thế thịt heo cung cấp dịp Tết Nguyên đán; tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, không chạy theo thành tích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *