Văn hóa tại những chốt đèn giao thông: Cần dừng xe đúng phần đường

Đường Trần Hưng Đạo.

Để thuận lợi cho xe mô tô rẽ phải khi đèn đỏ, tránh trường hợp bị cản trở bởi xe dừng trước chắn lối, Sở Giao thông vận tải đã triển khai kẻ mũi tên rẽ phải và phần đường dành cho xe mô tô rẽ phải dưới đường, tại một số chốt đèn giao thông. Theo đó, người tham gia giao thông cần thực hiện dừng xe trước đèn đỏ đúng phần đường, không được dừng xe trong phần đường dành cho xe mô tô rẽ phải có kẻ mũi tên rẽ phải dưới đường.

Đường Phan Ngọc Hiển.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, một số người tham gia giao thông vẫn không chú ý, vô tư đậu đỗ xe khi dừng chờ đèn xanh, mặc cho sự hiện hữu của các vạch phân làn đường trên mặt đường.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại những chốt đèn đã có phân vạch dành cho xe rẽ phải trên địa bàn TP. Cà Mau. Rất mong mọi người dân tuân thủ, góp phần xây dựng văn hóa trong giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *