Vụ dãy quán cà phê ven bờ hồ Vân Thủy: Sẽ cưỡng chế nếu chưa tháo dỡ sau ngày 31/12/2019

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi, ngày 8/11/2019, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau đã ban hành Thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Minh Hải (sau đây gọi tắt là Công ty Minh Hải – NV) thực hiện tháo dỡ, di dời dãy quán cà phê dọc theo đường 1/5 cặp bờ hồ Vân Thủy theo đúng quy định pháp luật; thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Để giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong triển khai dự án bờ hồ Vân Thủy, đầu tháng 11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phú Cường và Tổng Giám đốc Công ty Minh Hải.

Qua đó, UBND tỉnh Cà Mau đã đồng ý chủ trương tiếp tục cho Công ty Minh Hải thuê diện tích ốc đảo giữa hồ Vân Thủy để đầu tư xây dựng nhà hàng tiệc cưới 5 sao và khu dọc theo ven bờ ốc đảo (vị trí xây dựng nằm sát bờ ốc đảo); sử dụng một phần bãi đỗ xe hiện hữu phía đường 1/5 và đầu tư xây dựng bờ kè bồi đắp một phần hồ Vân Thủy tiếp giáp với đường 3/2 (không quá 15m so với bờ hồ hiện hữu) để làm bãi đỗ xe và đường dành cho người đi bộ xung quanh hồ. Bên cạnh đồng ý việc tiếp tục sử dụng công trình cầu hiện hữu kết nối từ đường 1/5 với ốc đảo, thống nhất cho Công ty Minh Hải được đầu tư xây dựng thêm 1 công trình cầu kết nối từ đường 3/2 với ốc đảo.

Công ty Minh Hải phải lập bản vẽ thiết kế tổng thể mặt bằng, thiết kế kiến trúc cảnh quan đối với các nội dung nêu trên, trình Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xem xét, chấp thuận trước khi triển khai thực hiện.

Phần mặt nước của hồ Vân Thủy và các tuyến đường bộ xung quanh hồ, Nhà nước sử dụng toàn bộ để phục vụ mục đích công cộng. Trong đó, phần mặt nước sẽ được đầu tư, cải tạo gắn với Dự án xử lý nước thải TP. Cà Mau và nghiên cứu thực hiện mời gọi, xã hội hóa đầu tư khai thác các hoạt động trên mặt nước và các hoạt động dưới nước khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *