Vươn lên sánh vai cùng các dân tộc anh em

Những năm qua, nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách, dự án… đời sống đồng bào dân tộc từng bước được nâng lên. Các chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống; trên 90% số hộ đồng bào DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia và nước hợp vệ sinh; chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã đông đồng bào dân tộc… Đồng thời, tỉnh tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, quy hoạch vùng sản xuất, kêu gọi đầu tư ở các vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào DTTS để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập… Từ đó, cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS được biểu dương, khen thưởng.

Các ngày lễ, tết, tỉnh luôn quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình thương binh, liệt sĩ.

Ông Quách Duy Út (ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình), nhiều năm liền được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình tiêu biểu góp phần cùng địa phương trong công tác giảm nghèo. Từ trồng lúa, đến chuyển dịch cơ cấu sản xuất sang nuôi tôm, ông Út đều dẫn đầu về phong trào lao động sản xuất ở địa phương. Đồng thời, nổi danh là gia đình hiếu học, nuôi con ăn học thành tài, có việc làm ổn định.

Đồng bào dân tộc Ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, chuẩn bị đón tết.

Đối với chị Lâm Kim Sơn (Ấp 17, xã Khánh Thuận, huyện U Minh), khi được chính quyền địa phương tín nhiệm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, chị đặt ra mục tiêu là phải tự lực vươn lên thoát nghèo, làm gương cho nhiều hội viên trong ấp noi theo. Từ đó, chị tận dụng tất cả diện tích đất của gia đình, ngoài diện tích trồng tràm, lúa theo quy định, chị tận dụng đất trống quanh nhà trồng hoa màu tăng thêm thu nhập, thoát nghèo hơn 4 năm nay. Với vai trò Chi hội trưởng, chị còn dẫn dắt, khơi dậy nhiều phong trào hay trong sản xuất kinh tế, giải quyết việc làm, giúp chị em tăng thêm thu nhập, dần ổn định cuộc sống.

Đồng bào dân tộc Ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, chuẩn bị đón tết.

Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc của tỉnh chiếm gần phân nửa số hộ dân, từ 46,37% (năm 2009) xuống còn 19,12% (năm 2015) và theo chuẩn nghèo đa chiều cuối năm 2016 còn 25,37%. Đó là kết quả của cả quá trình phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh. Sự thay đổi này là do được hỗ trợ của Nhà nước về mọi mặt, từ đó người dân dần ý thức hơn trách nhiệm công dân.

Bây giờ hộ đã thoát nghèo thì cố gắng lao động phấn đấu làm giàu, hộ còn nghèo không đất sản xuất thì học nghề, hoặc đi lao động ngoài tỉnh… Khi cuộc sống dần ổn định, bà con ý thức hơn vấn đề xã hội, việc học hành của con cái và tích cực cùng các dân tộc anh em trong tỉnh chung tay xây dựng quê hương ngày thêm đẹp giàu”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *