Xã nghèo Khánh Hưng – khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Với nhiều khó khăn, thách thức 11 tháng qua, xã Khánh Hưng chỉ mới đạt và vượt 10/20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội của năm.

Do ảnh hưởng của thời tiết, 11 tháng qua, sản lượng lúa, hoa màu đều giảm so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 96%; xã có hợp tác xã Kinh Hảng A làm việc hiệu quả với 37 tổ viên và 16 tổ hợp tác sản xuất; xây dựng và đưa vào sử dụng 7 cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng; xây dựng 10 phòng học THPT từ nguồn ngân sách tỉnh, ước tính khoảng 8 tỷ đồng; hoàn thành 10 căn nhà theo Quyết định 22, 10 căn nhà theo Quyết định 33… với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau khi tự đánh giá các tiêu chí nông thôn mới thì đến nay, Khánh Hưng chỉ đạt 7/19 tiêu chí; kết quả này còn thấp so với kế hoạch.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mang lại hiệu quả tích cực, với nhiều điển hình tập thể và cá nhân. Trong năm qua, đã sinh hoạt chuyên đề tháng 4/2017; có 7/7 chi bộ với 96/98 đảng viên tham dự, đạt hơn 97%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế nhất định, hoạt động của một số chi ủy, chi bộ còn lúng túng; từng lúc từng nơi chưa tích cực; vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chưa nghiêm túc trong học tập; phối hợp, chỉ đạo chưa được thường xuyên, liên tục, chưa kịp thời phát hiện cũng như nhân rộng những điển hình tiên tiến trong việc làm theo…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã báo cáo về những khó khăn của địa phương trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2020: Thiếu nguồn vốn để xây dựng lộ giao thông nông thôn, trường học đạt chuẩn, trụ sở sinh hoạt văn hóa… nhà ở dân cư theo Quyết định 22, Quyết định 33 còn 294 căn; tỷ lệ hộ nghèo cao với hơn 12%; tiêu chí thu nhập rất khó thực hiện khi nợ của dân đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 29 tỷ đồng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng thăm và tặng quà mẹ Nguyễn Thị Hoa.

Thực tế nhiều năm qua, sản xuất 2 vụ đặc biệt là vụ lúa hè thu của nông dân Khánh Hưng không hiệu quả, trong khi nguồn cá đồng cạn kiệt; đất vườn tạp chưa thật sự phát huy hiệu quả kinh tế. Tình hình mất mùa được giá vẫn còn diễn ra; chế độ của cán bộ ấp còn thấp; tiểu vùng khép kín nhưng sản xuất của dân vẫn còn khó khăn do ngập úng.

Trên cơ sở khó khăn của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chỉ đạo: Khó khăn nào, bài toán khó của cấp nào thì cấp đó giải. Về phần tỉnh, ngành Nông nghiệp nên cân nhắc trên cơ sở khó khăn thực tế để thay đổi phương thức sản xuất sao cho phù hợp nhất; các chế độ, chính sách đối với các bộ cơ sở đã đang và sẽ được cân nhắc thay đổi, điều chỉnh. Việc sinh hoạt chi bộ cần thay đổi, để đạt được yêu cầu thực tế, từ đó nhân rộng mô hình hay cho những đơn vị khác. Địa phương cần tập trung vào công tác xóa nghèo, đặc biệt hộ nghèo là gia đình chính sách và đảng viên nghèo…

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm và tặng quà hai Mẹ Việt Nam Anh hùng ở ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, đó là mẹ Trần Thị Thời (88 tuổi) và mẹ Nguyễn Thị Hoa (91 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *