“Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”

Vợ chồng ông Nguyễn Minh Bửu (thứ 2, từ trái sang) phấn khởi khi được hỗ trợ nhà, vốn đầu tư phát triển sản xuất, nhờ vậy đã vươn lên thoát nghèo.

Đầu năm 2011, ấp Minh Hà B có 25 hội viên cựu chiến binh, trong đó có 2 hộ cận nghèo và 6 hộ nghèo. Chi hội đã từng bước tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp, từ đó có kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể; tranh thủ các nguồn vốn nội lực, các chương trình, dự án hỗ trợ theo từng giai đoạn. Phấn đấu đến cuối năm 2015, Chi hội sẽ xóa trắng hội viên nghèo trong ấp.

Ông Phan Hoàng Minh, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh ấp Minh Hà B: “Với nhận thức ngày xưa chúng ta thắng được giặc ngoại xâm, thì nay phải chiến thắng đói nghèo, mà muốn xóa được nghèo, phải thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất. Vì thế, Chi hội tuyên truyền, vận động hội viên tăng gia sản xuất, tận dụng đất trống trồng thêm rau màu, cây ăn trái, nuôi cá kết hợp… nhằm tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống hội viên. Riêng những hộ thuộc diện nghèo, khó khăn, Hội xem xét, tìm giải pháp để xóa nghèo bền vững”. Điển hình như trường hợp hội viên Nguyễn Minh Bửu, trước đây ông tham gia du kích ấp. Hòa bình, ông trở về địa phương đảm nhận nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ An ninh ấp Minh Hà B đến. Song, do không đất sản xuất, sống bằng nghề buôn bán nhỏ, rày đây mai đó nên thu nhập bấp bênh, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm qua. Chi hội đã kịp thời tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn, cất cho gia đình ông Bửu căn Nhà đồng đội trị giá 30 triệu đồng; đồng thời từ nguồn vốn nội lực, Chi hội đã giúp 25 triệu đồng để ông Bửu mua vỏ máy làm phương tiện mua bán, giăng câu. Tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo vào đầu năm nay, ông Nguyễn Minh Bửu cho biết: “Không đất, nghề nghiệp không ổn định mà bệnh tật cứ bám theo nên nghèo vẫn nghèo. Nay được đồng chí, đồng đội giúp đỡ, tôi đã mua được 1.000m2 đất thổ cư và thu nhập cũng tương đối ổn định, đến nay gia đình đã thoát nghèo, tôi hết sức phấn khởi”.

Chi hội Cựu chiến binh ấp Minh Hà B luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Phan Hoàng Minh: “Cựu chiến binh Nguyễn Minh Bửu là hộ nghèo cuối cùng được xóa nghèo trong năm 2015. Như vậy, tính từ năm 2011 đến nay, Chi hội đã giúp 6 gia đình hội viên thoát nghèo và giúp hai gia đình từ cận nghèo vươn lên mức sống trung bình, khá và đạt mục tiêu xóa trắng hội viên nghèo trong năm 2015”. Bên cạnh đó, Chi hội còn phát động rộng rãi trong cán bộ, hội viên phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, gắn với “Xây dựng nông thôn mới”, từ đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, điển hình như mô hình lúa – tôm – cá bống tượng và mô hình nhà nuôi dơi của hội viên Lê Văn Lô hằng năm cho lợi nhuận từ 100 – 300 triệu đồng. Ông Lê Văn Lô cho biết: “Tôi nhận thấy rằng, xưa mình đã sống, chiến đấu hết mình vì quê hương, nay hòa bình, bản thân càng phải sống gương mẫu trong lao động, sản xuất và ngay cả trong sinh hoạt đời thường mới xứng danh với phẩm chất người lính Cụ Hồ. Với 2ha đất, tôi học hỏi đồng chí, đồng đội, nhờ cán bộ kỹ thuật cơ sở hướng dẫn thực hiện có hiệu quả mô hình lúa – tôm – cua – cá bống tượng kết hợp, mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Ngoài ra, thấy mô hình nuôi dơi ở các địa phương lân cận có hiệu quả, tôi đầu tư xây dựng 2 nhà nuôi dơi, duy trì trên 20 năm qua, hằng tháng cho thu nhập thêm 1 – 1,5 triệu đồng”.

Mô hình lúa – tôm – cua – cá bống tượng và mô hình nhà nuôi dơi của hội viên cựu chiến binh Lê Văn Lô (áo xanh) cho lợi nhuận 100 – 300 triệu đồng/năm.

Ông Bùi Văn Châu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Khánh Bình Đông: “Tính đến nay, toàn xã có 8/16 ấp xóa trắng hội viên nghèo, trong đó ấp Minh Hà B là đơn vị mạnh cả về tổ chức đến việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do hội cấp trên phát động. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh huyện chọn tuyên dương tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V (2009 – 2014), do Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức, cuối năm 2014”.

Cùng đi đến nhà một số cán bộ, hội viên, nghe kể về những mô hình làm ăn hiệu quả, cách làm giàu, cách thoát nghèo của từng hội viên mới thấy hết sự quan tâm sâu sát của Chi hội đối với từng hội viên trong ấp. Có lẽ đó là “bí quyết” để đưa ấp Minh Hà B sớm xóa trắng hội viên cựu chiến binh nghèo so với kế hoạch (cuối 2015). Kết quả đó như khẳng định, những người lính trên mặt trận mới, dù ở hoàn cảnh nào vẫn luôn năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương, xây dựng quê hương ngày thêm đẹp, giàu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *