Xuân sớm trên ruộng dưa

Toàn xã Lý Văn Lâm có trên 150 hộ trồng dưa hấu, với hơn 95ha để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết, trong đó có trên 20ha trồng dưa theo hướng VietGAP; chủ yếu trồng các giống dưa: An tiêm, Mặt trời đỏ, hạt lở.

Mùa dưa hấu tết năm nay, toàn xã Lý Văn Lâm có trên 150 hộ trồng, với hơn 95ha.

Hộ anh Chiểu ở ấp Bà Điều trồng hơn 2,5ha dưa hấu. Khác với mọi năm, năm nay anh chia làm 2 đợt xuống giống, đợt đầu trồng 1ha dưa hấu giống Mặt trời đỏ theo hướng VietGap và đợt hai xuống giống 1,5ha giống dưa hấu trái tròn.

Nông dân phấn khởi khi dưa vừa được mùa vừa được giá.

Anh Chiểu cho biết: “Lứa dưa đợt đầu có trọng lượng từ 2 – 6kg để phục vụ thị trường tết Dương lịch và giống dưa hấu đợt hai này dự kiến thu hoạch trước tết Nguyên đán”. Với đợt thu hoạch giống dưa VietGap vừa rồi, gia đình lợi nhuận khoảng 5 triệu đồng/công sau khi trừ chi phí.

Ăn vội bữa cơm trưa giữa đồng để kịp thu hoạch dưa.

Với tình hình thời tiết như hiện nay, theo các hộ trồng dưa cho biết là rất thuận lợi cho sự phát triển của dưa, dự kiến thu hoạch vào khoảng từ ngày 23 – 25 tháng Chạp. Bà con hy vọng thêm đợt dưa trúng mùa, được giá để đón tết sung túc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *