Xuất hiện thêm ổ dịch tả heo châu Phi ở xã Đất Mũi

Sau khi có kết quả, ngành chuyên môn huyện Ngọc Hiển cùng với chính quyền địa phương tiến hành phun hóa chất và tiêu hủy 9 con heo nuôi của gia đình bà Sương, với gần 500kg, khử trùng chuồng trại của những hộ nuôi heo lân cận.

Đến nay, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển có 920 con heo dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Đến nay, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện Ngọc Hiển làm thiệt hại 920 con heo của 125 hộ chăn nuôi, trọng lượng 58.500kg.

Toàn huyện hiện còn 300 hộ nuôi chăn nuôi heo, với 2.000 con, huyện đang tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi heo: Thường xuyên vệ sinh chuồng trại; không sử dụng thức ăn thừa cho đàn heo; không để người lạ ra vào chuồng chăn nuôi; không nên tái đàn trong giai đoạn này… đồng thời khuyến cáo bà con chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *