Xúc động an táng hài cốt liệt sĩ trong tháng 7 nghĩa tình !

Trước đó, trong quá trình cải tạo đất sản xuất, người dân ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau) phát hiện một bộ xương người.

Chính quyền và cơ quan chuyên môn vào cuộc, khai thác mở rộng, phát hiện nhiều di vật có liên quan đến người chiến sĩ cách mạng Việt Nam, từ đó xác định đây là liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tấn công năm Mậu Thân 1968.

Việc quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ trong những ngày cả nước hướng đến Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 càng thêm ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh và cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *