Xứng đáng vai trò thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh

52 thanh niên tiên tiến học tập và làm theo Bác năm 2016 vừa được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tuyên dương.

HOẠT ĐỘNG CÓ ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG

Thượng úy Lê Hà Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh chính trị nội bộ luôn ý thức, học tập và thực hành lời dạy của Bác. Phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên, Thượng úy Lê Hà Lam xây dựng hoạt động của Chi đoàn với nhiều phần việc vì cộng đồng. Chi đoàn tặng 2 bồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi và xã Tân Phú, huyện Thới Bình với tổng trị giá 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, hoạt động Đền ơn đáp nghĩa cũng được Chi đoàn quan tâm, tặng quà cho hai gia đình chính sách tại ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh. Hiện, Chi đoàn đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả công trình thanh niên xây dựng tủ sách pháp luật; hỗ trợ Xã Đoàn, Hội Phụ nữ xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi trong việc tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trong xã. Quan tâm đến hoạt động “Vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”, Chi đoàn thăm và tặng quà, động viên gia đình Trung úy Lại Văn Sử (thuộc Hải Đội 402, Hải quân Vùng 4, ngụ tại Khóm 8, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Chi đoàn xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước cảm hóa giáo dục 1 thanh niên chậm tiến, hiện em này đã tiến bộ hơn; Chi đoàn đã ủng hộ em 500.000 đồng, giúp em có điều kiện học tập.

Thượng úy Lê Hà Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau.

XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN Ở XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Là thủ lĩnh thanh niên ở một xã đặc biệt khó khăn của huyện Đầm Dơi, Bí thư Xã đoàn Thanh Tùng – chị Trần Mỹ Hạnh có đóng góp tích cực vào việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (21,12%), đời sống của đại bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có lực lượng thanh niên. Tình trạng thanh niên đi làm ăn xa diễn ra thường xuyên và chiếm tỷ lệ cao, một bộ phận thanh niên có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; địa phương không có sân chơi cho thanh thiếu nhi… đã tác động rất lớn đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở xã. Nhận thức rõ những điều này, Mỹ Hạnh luôn trăn trở, mong muốn tìm những giải pháp hợp lý để khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Chị đã cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Xã Đoàn triển khai nhiều giải pháp thiết thực bằng các phong trào, các đợt hoạt động sôi nổi, khơi dậy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xã. Kết quả, đoàn viên thanh niên xã đã tham gia sửa chữa và đắp lề 8km lộ bê-tông, phát quang bụi rậm trên 2km, bồi trúc sửa chữa 5 móng cầu, đắp nền sân 3 trụ sở sinh hoạt văn hóa, ban dằm 2km lộ đất đen; vận động nhân dân trồng hàng rào cây xanh, cây che bóng mát được 4km; tổ chức 5 hội thao cấp xã, 2 buổi biểu diễn văn nghệ… Đặc biệt, đã khởi công xây dựng một căn Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại ấp Tân Điền B trị giá 65 triệu đồng; trong đó, vận động Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là do thân nhân gia đình, đoàn viên Chi đoàn cơ quan đóng góp hỗ trợ.

Chị Trần Mỹ Hạnh – Bí thư Xã đoàn Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi) và anh Bùi Tự Đắc, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Khánh Hội, trong ngày nhận phần thưởng tuyên dương.

XỨNG ĐÁNG VỚI TRỌNG TRÁCH CỦA THANH NIÊN

Là thủ lĩnh thanh niên ở Đồn Biên phòng Khánh Hội, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Mang trên mình bộ quân phục ngành Biên phòng và với sức trẻ, Bí thư Chi đoàn Bùi Tự Đắc đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biên giới, hải đảo trong đoàn viên thanh niên đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt các mô hình: “Tổ tuần tra thanh niên”, “Vọng gác thanh niên”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Chi đoàn tăng gia sản xuất giỏi”… Thành lập Đội Thanh niên tình nguyện xây dựng được 105 cột cờ kiểu mẫu; tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; vận động trao tặng 7 bồn chứa nước sạch, xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo. Đảm nhận giúp đỡ hàng tháng 1 gia đình chính sách và 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Bản thân cùng với đoàn viên, thanh niên đơn vị sẽ tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện và đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, xứng đáng với bộ quân phục chiến sĩ Biên phòng và xứng đáng với trọng trách của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh”, anh chia sẻ.

Phạm Ngọc Cầm (phải) hiện là sinh viên ngành Kế toán, Trường Đại học Bình Dương – Phân hiệu Cà Mau.

XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC ĐOÀN

Phạm Ngọc Cầm, cô sinh viên nhỏ nhắn Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau sở hữu số lượng giải thưởng “khủng”: Giải thưởng “Sao tháng Giêng năm 2015”; “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh liên tục hai năm 2014 và 2015; giấy khen của Đoàn khối Dân Chính Đảng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015; đoàn viên tài năng… Là sinh viên ngành Kế toán, ngoài thành tích học tập xuất sắc, Ngọc Cầm còn là điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn. Đã qua, Ngọc Cầm đã cùng Đoàn trường tham gia và đoạt giải A “Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Cà Mau năm 2015”; cùng Tỉnh Đoàn tham gia và đạt giải C “Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cụm Sông Hậu năm 2015”; tham gia và đạt nhiều thành tích tại Hội thi “Cán bộ Dân vận khéo năm 2015” và các hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường, về biển và hải đảo, về phòng chống HIV/AIDS… Tham gia Mùa hè xanh 2014; tình nguyện viên Hành trình đỏ 2015; tham gia hiến máu tình nguyện, ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh; các hoạt động tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo, chương trình “Mùa xuân cho em”; tình nguyện viên cho đoàn từ thiện Úc Châu – khám và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; tình nguyện viên “Liên hoan giáo viên – Tổng phụ trách Đội giỏi khu vực Tây Nam Bộ năm 2015”…

Học tập và làm theo lời Bác đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi; việc chuyển tải thực hiện Chỉ thị 03 vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động của Đoàn, Hội, Đội với hình thức, cách làm phù hợp đã từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, hình thành lớp thanh niên vừa hồng vừa chuyên, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *