Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỉnh Cà Mau đưa 901 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Trong ảnh: Đại tá Trương Dũng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tặng quà thanh niên nhập ngũ năm 2018.

Phát huy truyền thống anh hùng, trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, mà trực tiếp là của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng nhiều phong trào, mô hình hay hiệu quả, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh nỗ lực, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phong trào thi đua trong huấn luyện và mô hình “Tết quân dân” đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Đại tá Đỗ Tấn Phước, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Xác định công tác huấn luyện là nội dung quan trọng, quyết định tới chất lượng, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện; chỉ đạo tổ chức chặt chẽ công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện; phát động sâu rộng phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong công tác huấn luyện.

Mô hình Tết quân dân là hoạt động mang đậm tính nhân văn của lực lượng vũ trang tỉnh đối với nhân dân vùng căn cứ cách mạng xưa.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đảm bảo phục vụ cho công tác huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, địa bàn sông nước, đối tượng tác chiến và vũ khí trang bị kỹ thuật trong biên chế; các nội dung, biện pháp công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện được chú trọng, đi vào chiều sâu, có nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực; kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện đều đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 78,6% đạt khá, giỏi. Trong huấn luyện các đơn vị kết hợp chặt chẽ với thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tham gia lao động giúp dân với trên 2.000 ngày công lao động.

Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 3 huyện: Ngọc Hiển, Đầm Dơi và Cái Nước; diễn tập chiến đấu phòng thủ 25 xã, phường, thị trấn. Các cuộc diễn tập đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, gắn với giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thông qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ đội ngũ cán bộ, ban, ngành địa phương; khả năng làm tham mưu trong xây dựng khu vực phòng thủ của cơ quan quân sự các cấp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” góp phần nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Điểm nổi bật nhất là, trong năm qua, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức “Tết quân dân” tại xã Biển Bạch (huyện Thới Bình), với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, xây tặng cầu, nhà, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian… với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Những hoạt động trên là sự tri ân, sự đồng cảm, chia sẻ của LLVT tỉnh với nhân dân vùng căn cứ cách mạng xưa, đặc biệt là một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều thiếu thốn khi tết đến, xuân về.

Đại tá Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đánh giá: “Tết quân dân” đã trở thành nét đẹp truyền thống của LLVT tỉnh; mô hình được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; thông qua “Tết quân dân” không chỉ góp phần tô đậm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân – dân, mà còn cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt an sinh xã hội, khích lệ để các địa phương tiến bước nhanh đến con đường xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018, nở rộ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, với 36 sản phẩm được làm ra phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Cùng với các phong trào, mô hình trên, phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo”, “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… tiếp tục được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và đạt nhiều kết quả thiết thực, đã tác động tích cực đến ổn định chính trị tư tưởng cũng như phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ. Nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục xuất hiện trên các lĩnh vực hoạt động của LLVT tỉnh và tạo sức lan tỏa trong thực tiễn.

Có thể khẳng định việc xây dựng, nhân rộng các phong trào, mô hình hay, đã tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018, có 55 tập thể và 362 cá nhân được các cấp khen thưởng, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác.

Với những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tự hào và vững tin đón năm 2019 với niềm tin và khí thế mới, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *