Xuống giống sớm vụ lúa đông xuân

Nông dân huyện Trần Văn Thời xuống giống vụ lúa đông xuân.

Mấy ngày qua, bà con nông dân ở những vùng đất gò: Xã Khánh Bình, Khánh Bình Tây Bắc và Trần Hợi… tập trung ra đồng cải tạo đất, gia cố hệ thống bờ bao, chuẩn bị bơm tát nước để xuống giống. Năm nay bà con nông dân huyện bước vào mùa xuống giống vụ lúa đông xuân sớm hơn mọi năm.

Do vị trí đất canh tác thuộc đất vùng gò nên hàng năm gia đình ông Đỗ Hữu Quay (ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình) phải xuống giống sớm hơn các nơi khác khoảng 20 ngày mới đảm bảo nguồn nước cho giai đoạn cuối vụ. Ông Quay cho biết: “Qua theo dõi dự báo thời tiết, tôi nghe nói mùa mưa năm nay có thể kết thúc sớm hơn mọi năm nên vụ đông xuân này, gia đình tôi và bà con ở đây đã xuống giống được gần 1 tháng rồi. Mình xuống giống trước, trời mưa hơi nhiều, phải chịu khó tát nước, chớ xuống giống trễ thì sẽ bị thiếu nước ở giai đoạn cuối vụ. Bây giờ ruộng lúa của gia đình sinh trưởng ổn định, chỉ cần theo dõi, bón phân…”.

Thời gian gần đây, thời tiết ít mưa nên mực nước trên đồng xuống thấp, nông dân gặp thuận lợi trong khâu bơm tát nước. Theo anh Trần Văn Dững (Ấp 19/5, xã Khánh Bình) cho biết, so với trung bình hàng năm thì lượng nước trên ruộng năm nay ít hơn, nếu như những năm trước phải tốn hơn 40 lít dầu cho việc tát nước mới sạ được, thì năm nay chỉ tốn khoảng 20 – 25 lít là khô nước hết.

Nhằm giúp cho bà con nông dân chủ động trong vụ lúa đông xuân năm nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các ấp, khóm để tuyên truyền, vận động người dân áp dụng thực hiện. Ông Huỳnh Thanh Liêm (ấp Công Nghiệp C, xã Khánh Hưng) cho biết: “Vụ mùa này, chính quyền địa phương thông báo cho bà con chuẩn bị, đầu tháng 10 (âm lịch) sẽ đồng loạt tát nước để gieo sạ vụ lúa đông xuân. Nói chung, năm nay nước trên ruộng ít, cộng với ở đây đã khép kín được tiểu vùng sản xuất nên bà con không lo bị bể bờ như mấy năm trước nữa. Năm nay, chúng tôi đồng loạt chuyển đổi giống lúa để gieo sạ, đa số là giống OM18”.

Trước dự báo mùa mưa năm nay sẽ kết thúc sớm hơn mọi năm, nên nông dân huyện Trần Văn Thời đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xuống giống. Ngành chuyên môn huyện và các xã, thị trấn cũng vận động bà con, nơi nào đủ điều kiện thì tiến hành xuống giống ngay, nhằm tránh tình trạng thiếu nước tưới trong mùa khô, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng trà lúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *