Ý nghĩa từ những công trình tình nguyện

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, diễn ra trong hai tháng, từ ngày 1/6 – 31/8. Năm nay, cùng với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) địa phương, Huyện đoàn Ngọc Hiển còn tiếp nhận 65 sinh viên tình nguyện của Đại học Tây Đô và Trường Đại học Y dược Cần Thơ (TP. Cần Thơ) kết hợp với lực lượng ĐVTN của địa phương thực hiện bám sát theo 1 chương trình và 4 chiến dịch gắn với từng đối tượng cụ thể: Chương trình tiếp sức mùa thi; Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng; Chiến dịch Hành quân xanh.

Màu áo xanh tình nguyện đã tô thắm sức trẻ trên các công trình.

Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, đông đảo ĐVTN địa phương và sinh viên Trường Đại học Tây Đô và Đại học Y dược Cần Thơ đã đóng góp sức trẻ, đảm nhận nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, đã tạo hiệu ứng quan trọng, được nhân dân, xã hội đồng thuận cao. Chị Nguyễn Cẩm Tú, Bí thư Huyện đoàn Ngọc Hiển chia sẻ: “Chất lượng trên những công trình, phần việc của thanh niên đảm nhận trong những ngày hè được nâng chất rõ rệt, nhiều công trình thật sự ý nghĩa, phát quang bụi rậm, phát tờ rơi tuyên truyền dịch bệnh và thu gom rác thải khu vực trụ sở UBND xã và tuyến chợ cùng nhiều công trình phần việc thể hiện sức trẻ trên các công trình để góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp”.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện cùng nhân dân địa phương sửa chữa lại những đoạn lộ hư hỏng, giúp người dân đi lại dễ dàng.

Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Tây Đô tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh vào đầu mùa mưa.

Tiếp tục hành trình của những tháng hè này, lực lượng trẻ sẽ cống hiến nhiều công sức để góp phần tô thắm màu áo xanh tình nguyện. Bạn Nguyễn Văn Nhiệm, Bí thư Chi đoàn ấp Kinh Ráng, xã Viên An Đông, tâm đắc: Hễ vào kỳ hè, chúng tôi lại rạo rực với màu áo xanh tình nguyện, tôi càng tự hào, càng vinh dự khi những công trình, phần việc đóng góp được nhân dân đồng thuận. Những khích lệ, động viên sẽ giúp chúng tôi hăng say, cống hiến nhiều hơn nữa”.

Phong trào thanh niên chung sức cùng thực hiện các phong trào thắp sáng đường quê được phát huy trong Tháng Thanh niên tình nguyện.

Đoàn viên, thanh niên tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Màu áo xanh tiếp tục thể hiện sức trẻ, những công việc các bạn đã và đang đảm nhận thật sự ý nghĩa, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện Ngọc Hiển thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện anh hùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *