Chia sẻ với nạn nhân tai nạn giao thông

Tại các nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát, đau thương do TNGT gây ra. Để sẻ chia khó khăn, Ban ATGT tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Ngày 15/11, ban ATGT tỉnh phối hợp với Ban Trị sự chùa Kim Sơn (Phường 6, TP. Cà Mau) tổ chức Đại lễ tưởng niệm – cầu siêu các nạn nhân tử vong vì TNGT.

Ngoài hoạt động thăm, tặng quà, tổ chức lễ cầu siêu, trong thời gian này, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT gây ra; những gia đình có nạn nhân bị TNGT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội; cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT; cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của TNGT đối với gia đình và toàn xã hội….

Đại diện đoàn, ông Đoàn Hoàng Thoại, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, thăm hỏi và tặng quà nạn nhân tai nạn giao thông Quách Hoàng Dô (Ấp 3, xã Khánh Lâm, huyện U Minh).Đoàn đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Rô (ấp Thăm Trơi, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời).Đoàn đến thăm hỏi và động viên gia đình bà Phan Thị Phận (Ấp 8, xã Khánh Hòa, huyện U Minh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *