Khơi dậy sức sáng tạo trong cộng đồng

Sau thời gian hơn 2 tháng phát động, Ban Tổ chức chọn được 22 bài thi vòng sơ khảo và đã tổ chức lớp tập huấn cho các thí sinh có bài dự thi, giúp thí sinh hoàn thiện các ý tưởng, mô hình, dự án đã đăng ký tham gia. Qua chấm vòng sơ khảo, có 10 bài thi vào vòng chung kết xếp hạng. Theo đó, Ban Tổ chức trao thưởng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về thí sinh Dư Chúc Hạ (huyện U Minh).

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi (từ nguồn vốn do Hội quản lý) trong 24 tháng, để hiện thực hóa ý tưởng xuất sắc nhất, có tính khả thi cao nhất của hội viên phụ nữ tham gia đạt giải, nếu có nhu cầu hỗ trợ vốn vay, với mức 50 triệu đồng/ý tưởng/dự án.

Các sản phẩm dự thi được trưng bày, giới thiệu, được đông đảo chị em phụ nữ tham quan, tìm hiểu.

Hội thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2019 nhằm truyền thông, khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo trong cộng đồng về phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đồng thời khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ mạnh dạn đề ra ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và có cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng có tính sáng tạo, khả thi. Tạo ra một sân chơi bổ ích nhằm tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thiết thực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy và phát triển phong trào khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *