Năm 2017, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau gặt hái nhiều thành công

Trong năm 2017, thể thao tỉnh đạt nhiều thành tích cao. Có 10 vận động viên đạt cấp kiện tướng, Sở đã cử vận động viên tham gia thi đấu 24 giải. Trong đó có 4 giải quốc tế đạt 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 20 giải Quốc gia, khu vực đoạt 90 huy chương các loại.

Hoạt động dịch vụ du lịch có chuyển biến tích cực. Tổng lượt khách tham quan du lịch năm 2017 hơn 1,2 triệu lượt, đạt hơn 105% kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Trong năm 2017, Đoàn Nghệ thuật Khmer tham tỉnh gia hội thi, hội diễn đoạt nhiều giải, huy chương; thực hiện dàn dựng thành công nhiều chương trình, vở diễn mới.

Thực hiện gần 200 buổi tuyên truyền với hơn 125.000 lượt người xem xoay quanh các hoạt động về văn hóa, du lịch… Đặc biệt, Đoàn Cải lương Hương Tràm và Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh tham gia hội thi, hội diễn đoạt nhiều giải, huy chương; thực hiện dàn dựng thành công hơn 10 chương trình, vở diễn mới góp phần làm phong phú nhu cầu giải trí tinh thần của người dân trong tỉnh.

Tại Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018, các loại hình văn hóa, văn nghệ sẽ tiếp tục được nâng cao; nội dung và hình thức luôn được đa dạng hóa, đổi mới, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục tổ chức nhiều cuộc trưng bày, triển lãm sách, báo, tạp chí; đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của thư viện điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *