Tập đoàn Thủy sản Minh Phú: Xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu, hướng mục tiêu xuất khẩu đạt 2,5 tỷ USD/năm

Minh Phú hiện có 8 công ty thành viên với trên 15.000 công nhân lao động, hoạt động khép kín từ sản xuất con giống, nuôi tôm thương phẩm, tạo thành chuỗi cung ứng và chế biến xuất khẩu. Với hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế: HACCP, ISO:22000; BRC; BAP; ASC, GlobalGAP…, thị trường xuất khẩu của Minh Phú hiện có mặt tại trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú phát triển luôn gắn liền với giải quyết lao động địa phương. Hiện, Minh Phú Cà Mau có trên 7.000 công nhân lao động.

Tuy là tập đoàn kinh tế lớn, song trong giai đoạn 2011 – 2015, trước tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp rất nhiều khó khăn, tôm nuôi trong nước liên tục bị dịch bệnh EMS kéo dài, khiến cho tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu trầm trọng, đơn vị cũng gặp nhiều trở ngại – ông Chu Văn An, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn, cho biết. Thêm vào đó, giá cả các mặt hàng trong nước không ổn định làm chi phí đầu vào tăng cao; thị trường tiêu thụ nước ngoài gặp nhiều biến động về chính trị cũng như sự phá giá của đồng tiền các nước, làm cho giá thành sản phẩm tăng cao, khó tiêu thụ. Nhất là thời điểm năm 2015, Tập đoàn gặp nhiều trở ngại khi các nước xuất khẩu tôm lớn trên thế giới liên tiếp phá giá đồng nội tệ. Theo đó, tôm Việt Nam xuất khẩu hiện đang có giá đắt hơn 20% so với tôm xuất khẩu từ Indonesia và Ấn Độ nên lượng hàng bị cạnh tranh gắt gao.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao và bản lĩnh, tầm nhìn trong kinh doanh, từ năm 2011 đến nay, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đạt tổng sản lượng chế biến tôm thành phẩm trên 200 ngàn tấn, riêng khu vực Cà Mau khoảng 155 ngàn tấn; kim ngạch xuất khẩu hơn 2,17 tỷ USD (khu vực Cà Mau trên 1,7 tỷ USD); doanh thu thuần trên 46.000 tỷ đồng (Cà Mau khoảng 42.000 tỷ đồng); nộp ngân sách nhà nước trên 262 tỷ đồng; thu nhập bình quân công nhân gần 5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Chu Văn An cho biết, Minh Phú đang xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu mang tính dài hạn cho những năm tiếp theo, phấn đấu đạt 2,5 tỷ USD/năm. Theo đó, phấn đấu năm 2017 sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 – 1,7 tỷ USD. Trên cơ sở đó, Minh Phú tiếp tục xây dựng và mở rộng nhà máy chế biến tại Hậu Giang đạt 40 ngàn tấn/năm, tại Cà Mau đạt 60 ngàn tấn/năm. Cùng với đó, Minh Phú đầu tư phát triển sản xuất tôm giống và tôm nuôi thương phẩm; hình thành trung tâm quốc gia thuần hóa tôm bố mẹ chọn giống tốt nhất phục vụ cho phát triển tôm giống bền vững. Hiện tại, Minh Phú đang xây dựng kho 50.000 palet và cảng logistic tại Hậu Giang với nhiều hạng mục: Nhà máy thức ăn thủy sản, nhà máy bao bì… nhằm hoàn chỉnh chuỗi giá trị tôm toàn cầu.

Với thành tích đạt được, cùng với những hoạch định chiến lược cho tương lai phù hợp với xu thế hội nhập cạnh tranh, Minh Phú hứa hẹn tiếp tục trở thành một trong những tập đoàn thủy sản lớn mang tầm ảnh hưởng của thế giới, góp phần quan trọng vào tăng trưởng giá trị con tôm Việt Nam và Cà Mau nói riêng.

Đứng đầu danh sách bầu chọn của tạp chí thủy sản hàng đầu thế giới Undercurrent là Tập đoàn Maruha Nichiro của Nhật Bản, với doanh thu năm 2014 đạt 7,2 tỷ USD. Trong danh sách này, các doanh nghiệp Nhật Bản chiếm áp đảo với 25% số lượng, tiếp theo là Hoa Kỳ với 12 doanh nghiệp, Na Uy đứng thứ 3 với 7 doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *