Thành lập, ra mắt Chi hội hoa lan Cà Mau

Ra mắt Chi hội hoa lan Cà Mau.

Chi hội ra đời nhằm thỏa mãn nhu cầu chơi, thưởng ngoạn nét độc đáo của hoa lan, cũng như học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trồng lan.

Đến dự có ông Phạm Thạnh Trị, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Cà Mau; ông Tạ Hoàng Nguyên, Ủy viên trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vật cảnh Cà Mau; ông Phạm Văn Thành, Chánh văn phòng Hội Sinh vật cảnh Cà Mau và hơn 50 người yêu hoa lan góp mặt.

Mặc dù thú chơi hoa lan ở Cà Mau đã có từ lâu, nhưng việc trồng và chăm sóc còn ở quy mô nhỏ lẻ, chỉ thỏa mãn nhu cầu cá nhân, chưa có sự gắn kết, trao đổi, học hỏi, nên còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhân giống, chăm sóc, phòng ngừa bệnh cho hoa lan.

Hơn 50 cá nhân yêu hoa lan tham dự, chia sẻ kinh nghiệm, mang hoa lan đến trao đổi, giao lưu.

Nắm bắt được nhu cầu đó, một số cá nhân, thành viên chủ chốt đã tích cực vận động để thành lập chi hội hoa lan Cà Mau, với hơn 100 thành viên.

Chi hội hoạt động dưới sự quản lý của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Cà Mau. Các hội viên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ hiến pháp, pháp luật và điều lệ Hội.

Thời gian tới, hội tăng cường tuyên truyền phong trào chơi lan, nhằm đưa chi hội ngày càng phát triển; thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, chọn giống, phòng trừ bệnh, nâng cao hơn nữa chất lượng vườn lan của từng hội viên.

Định hướng về sau, hội sẽ phát triển việc trồng lan để xem đó như ngành kinh tế, góp phần cải thiện đời sống từng hội viên, bảo vệ môi trường sinh thái, đóng góp vào kinh tế địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *