Bán đảo Bảo Ninh thiên đường du lịch

Bán đảo Bảo Ninh nhìn từ trên cao.

Bảo Ninh là một xã (bán đảo) thuộc TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có diện tích 16,3km2, phía đông giáp biển, phía tây là sông Nhật Lệ, con sông đã đi vào thơ, ca nhạc, họa, cùng với hình ảnh mẹ Suốt từng nổi danh với những chuyến đò đưa bộ đội qua sông đi kháng chiến. Trước đây, Bảo Ninh là vùng quê nghèo cát trắng, nằm tách biệt với trung tâm thành phố bởi dòng sông Nhật Lệ. Ngày nay, du khách chỉ cần qua cầu bê-tông, chỉ mất vài phút là có thể sang bán đảo Bảo Ninh.

Cầu Nhật Lệ nối từ TP. Đồng Hới sang Bảo Ninh, vào buổi tối.

Khách du lịch lướt sóng bằng thuyền trên biển Bảo Ninh.

Chính vì thế, vùng cát trắng đầy nắng và gió ấy đã trở thành thiên đường du lịch, điểm đến không thể thiếu cho những ai đến thăm thành phố này.

Buổi sáng, ngư dân Bảo Ninh đẩy thuyền ra khơi đánh cá.

Hoàng hôn nhuộm đỏ dòng Nhật Lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *