Đài PT – TH và Báo Bình Phước: Đổi mới, bứt phá sau hợp nhất nhưng còn nhiều khó khăn phía trước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại gian thờ Người, khi cùng đoàn công tác đến thăm Khu di tích Tà Thiết, sáng 28/7.

Chiều 28/7, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Phước, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bình Phước là tỉnh thứ hai sau Quảng Ninh, thực hiện Đề án quy hoạch báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông, hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh – Truyền hình (PTTH) Bình Phước thành Đài PTTH và Báo Bình Phước, trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước và chính thức hoạt động từ ngày 18/9/2019.

Đài PTTH và Báo Bình Phước thực hiện mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện với 4 loại hình báo chi: Báo nói, báo hình, báo in và báo điện tử; có mô hình toà soạn hội tụ.

Đài PTTH và Báo Bình Phước có kênh phát thanh, phát sóng analog, 3 kênh truyền hình, báo in xuất bản 5 kỳ/tuần và Bản tin dành cho đồng bào dân tộc thiểu số xuất bản 2 kỳ/tháng.

Với phương châm “Chú trọng báo nói – Đổi mới báo hình – Cải tiến báo in – Bứt phá báo điện tử”, sau 9 tháng đi vào hoạt động, điểm nổi bật của Đài PTTH và Báo Bình Phước là sự ổn định dần về tổ chức; nội dung, hình thức các loại hình báo chí được đổi mới, bứt phá: Phát sóng truyền hình HD, xây dựng báo điện tử phiên bản mới, ra mắt ứng dụng BPTV Go…

Tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm từ 18 phòng chuyên môn xuống còn 10 phòng hoạt động  hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên dần đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thực hiện báo chí truyền thông đa phương tiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh chia sẻ: “Bài học kinh nghiệm bước đầu khi hợp nhất các cơ quan báo chí của Bình Phước là phải có quyết tâm chính trị, làm tốt công tác cán bộ, công tác tư tưởng, quan tâm đầu tư đúng mức về ngân sách…”.

Theo TS. Nguyễn Thị Minh Nhâm – Giám đốc – Tổng Biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước, việc hợp nhất đã tăng tính chủ động về tài chính, tiết kiệm kinh phí và cơ sở vật chất hạ tầng cho việc thống nhất các dự án; bước đầu khắc phục được tình trạng chồng chéo trong tổ chức sản xuất các chương trình; duy trì ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản báo chí, phát sóng các kênh phát thanh, truyền hình. Điều đặc biệt là thu nhập của cán bộ, phóng viên tăng đáng kể…

“Tuy nhiên, vì đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ nên có những việc còn lúng túng. Việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp dữ liệu để xây dựng mô hình “toà soạn hội tụ” chưa được đồng bộ; máy móc thiết bị vừa cũ vừa lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Một bộ phận phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên chưa bắt nhịp được với xu hướng làm báo hiện đại…”, Giám đốc – Tổng Biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước – TS. Nguyễn Thị Minh Nhâm chia sẻ tại buổi làm việc.

Giám đốc – Tổng Biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước – TS. Nguyễn Thị Minh Nhâm chia sẻ: “Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ nên có những việc còn lúng túng. Việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp dữ liệu để xây dựng mô hình “toà soạn hội tụ” chưa được đồng bộ…”.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan liên quan của cả hai tỉnh cũng trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện việc hợp nhất các cơ quan báo chí, hướng khắc phục và mục tiêu, giải pháp thực hiện mô hình báo chí truyền thông đa phương tiện ở Bình Phước và Cà Mau trong thời gian tới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh chia sẻ: “Bài học kinh nghiệm bước đầu khi hợp nhất các cơ quan báo chí của Bình Phước là phải có quyết tâm chính trị, làm tốt công tác cán bộ, công tác tư tưởng, quan tâm đầu tư đúng mức về ngân sách…”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng cảm ơn sự chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của lãnh đạo UBND, Đài PTTH và Báo Bình Phước và đại diện các ngành liên quan của tỉnh Bình Phước. Đồng thời có lời mời lãnh đạo tỉnh Bình Phước sắp xếp thời gian đến thăm Cà Mau trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan liên quan của cả hai tỉnh cũng trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện việc hợp nhất các cơ quan báo chí, hướng khắc phục và mục tiêu, giải pháp thực hiện mô hình báo chí truyền thông đa phương tiện ở Bình Phước và Cà Mau trong thời gian tới…

Đoàn công tác tham quan phòng thực hiện chương trình phát thanh tại Đài PTTH và Báo Bình Phước.

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam), còn gọi là Căn cứ Tà Thiết và thăm cơ quan Đài PTTH và Báo Bình Phước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *